PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng: Biết cách để cứu sống con bạn khi hóc dị vật

BBT |

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai cảnh báo trẻ hóc hạt hướng dương, thạch và nhiều dị vật khác rất nguy hiểm tính mạng.

Trẻ bị hóc dị vật ngày càng nhiều dù các phương tiện truyền thông đã khuyến cáo. Nhiều sự việc thương tâm đã xảy ra khi trẻ hóc hạt nhãn, thạch, kẹo, hạt dưa, hạt dẻ cười... do người lớn không biết cách xử lý kịp thời.

Dấu hiệu để nhận biết trẻ bị hóc dị vật là khi trẻ đang khỏe mạnh, đột nhiên ho sặc sụa, tím tái, khó thở. Trên thực tế, trẻ hóc, có bé được cứu sống, phục hồi tốt nhưng có những trẻ không may mắn, bị biến chứng não, thậm chí tử vong trước khi đến viện.

Do đó, đối với trẻ chẳng may bị hóc dị vật, người lớn cần thực hiện ngay thủ thuật này để lấy dị vật. Nếu dị vật không bắn ra cần lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng hướng dẫn cách xử lý khi trẻ bị hóc dị vật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại