Ông Putin hé lộ vũ khí tấn công hạt nhân siêu âm mà Hải quân Nga sắp sở hữu

Thanh Huyền |

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định thế hệ vũ khí hạt nhân mới của Nga là vô song và có thể tấn công hầu hết mọi nơi trên thế giới.

Phát biểu tại St Petersburg trong cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Hải quân Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Hải quân Nga sẽ được trang bị vũ khí tấn công siêu âm dưới nước.

Tổng thống Nga không nói rõ khi nào Hải quân nước này sẽ nhận được vũ khí siêu âm mới, nhưng cho rằng ngày đó đang đến gần hơn.

Ông Putin hé lộ vũ khí tấn công hạt nhân siêu âm mà Hải quân Nga sắp sở hữu - Ảnh 1.

Tổng thống Putin tham dự lễ duyệt binh Ngày Hải quân Nga 26/7.

Việc triển khai rộng rãi các công nghệ kỹ thuật số tiên tiến, bao gồm các hệ thống tấn công siêu âm dưới nước sẽ mang lại cho hạm đội những lợi thế đặc biệt và tăng khả năng chiến đấu, theo ông Putin.

Người đứng đầu nước Nga khẳng định thế hệ vũ khí hạt nhân mới của Nga là vô song và có thể tấn công hầu hết mọi nơi trên thế giới.

Các vũ khí được ông Putin nhắc đến cũng bao gồm thiết bị lặn không người lái hạt nhân dưới nước Poseidon, tên lửa hành trình siêu âm Tsirkon (Zircon), có thể được triển khai trên tàu mặt nước.

Sự kết hợp giữa thiết bị lặn không người lái hạt nhân dưới nước Poseidon và tên lửa siêu thanh có khả năng di chuyển với tốc độ gấp hơn 5 lần tốc độ âm thanh, khiến chúng khó theo dõi và đánh chặn.

Bộ Quốc phòng cho biết việc thử nghiệm Belgorod - tàu ngầm đầu tiên có khả năng mang theo thiết bị lặn không người lái Poseidon đang được tiến hành và thử nghiệm các hệ thống vũ khí đã gần hoàn tất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại