*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
TAND Cấp cao bác kháng cáo, tuyên án tù chung thân với cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và giảm hình phạt cho 8 bị cáo còn lại trong vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG.
VKSND Cấp cao đã đề nghị bác kháng cáo, giữ nguyên án chung thân đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trong khi cựu chủ tịch MobiFone Lê Nam Trà được đề nghị giảm án.
Sáng 23/4, phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và 8 người khác trong vụ án MobiFone mua AVG đã diễn ra trong điều kiện phòng dịch Covid-19.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son làm đơn kháng cáo mong muốn tòa án cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt, để sớm trở về với gia đình.
Theo luật sư Phạm Công Hùng, đến thời điểm hiện tại, gia đình cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã nộp đủ số tiền hơn 66 tỷ đồng khắc phục liên quan đến hành vi nhận hối lộ.
Trong phần tự bào chữa dài hơn 1 tiếng phút trước tòa, bị cáo Nguyễn Bắc Son đã nhiều lần bị chủ tọa, thẩm phán phiên tòa nhắc nhở vì trình bày lan man, lặp đi lặp lại các nội dung.
Hôm nay, phiên tòa xét xử vụ MobiFone mua AVG tạm nghỉ để tạo điều kiện cho cựu Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Bắc Son gặp gia đình bàn việc khắc phục 3 triệu USD nhận hối lộ.
Trả lời luật sư bào chữa vào chiều 18/12, bị cáo Nguyễn Bắc Son phủ nhận một số lời khai của bị cáo Trương Minh Tuấn.
Chiều 18/12, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã tiếp tục trả lời câu hỏi của đại diện VKS xung quanh khoản tiền 3 triệu USD nhận của Phạm Nhật Vũ.
Bị cáo Phạm Nhật Vũ khai đã đưa 6,2 triệu USD cho bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải với lý do cảm ơn sau thương vụ MobiFone mua AVG.
Theo ĐB Hoa, đây là lần đầu tiên trong lịch sử tư pháp, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn liên quan vụ án MobiFone mua AVG thừa nhận việc nhận hối lộ với số tiền lớn.
"Ủy ban Thường vụ QH nhận thấy, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu là một chủ trương lớn, cần phải nghiên cứu thận trọng", ông Nguyễn Hạnh Phúc nói.
Tâm điểm