Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khai gì về việc sử dụng 3 triệu USD nhận từ Phạm Nhật Vũ

Hoàng Đan |

Chiều 18/12, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã tiếp tục trả lời câu hỏi của đại diện VKS xung quanh khoản tiền 3 triệu USD nhận của Phạm Nhật Vũ.

Chiều nay (18/12), tiếp tục phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và đồng phạm trong vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

Sau khi xác định, sức khỏe của bị cáo Nguyễn Bắc Son đã ổn định, HĐXX và đại diện VKS đã xét hỏi thêm cựu Bộ trưởng về các vấn đề liên quan vụ án. Do sức khỏe không đảm bảo nên bị cáo Son được cho ngồi để trả lời các câu hỏi.

Trả lời câu hỏi của đại diện VKS về việc trong giai đoạn điều tra, hỏi cung có được đảm bảo theo đúng quy định và phòng tiến hành hỏi cung có được ghi âm, ghi hình không? Bị cáo Son cho hay, việc ghi âm, ghi hình, có thấy máy ở trên tường, trên bàn lúc nào cũng hoạt động.

Tiếp theo đó, đại diện VKS đã đặt các câu hỏi với bị cáo Son về số tiền 3 triệu USD nhận từ Phạm Nhật Vũ (cựu Chủ tịch AVG).

Đại diện VKS nhắc lại lời khai của bị cáo Nguyễn Bắc Son sau khi nhận 3 triệu USD từ Phạm Nhật Vũ có đưa cho con gái Nguyễn Thị Thu Huyền và dặn không được gửi tiết kiệm còn đầu tư vào đâu thì tùy con.

"Lời khai đó có đúng không?", đại diện VKS hỏi. Bị cáo Son trả lời, hồi đó đúng là bị cáo có khai báo như vậy.

Đại diện VKS nêu lại tại buổi đối chất ngày 14/6/2019 ở trại tạm giam T16 Bộ Công an với con gái Nguyễn Thị Thu Huyền có sự tham gia của kiểm sát viên, bị cáo một lần nữa xác nhận, việc nhận 3 triệu USD từ Phạm Nhật Vũ rồi đưa lại cho con gái và hỏi bị cáo Son có đúng không?

"Do sức khỏe nên lúc đó tôi đã nói như thế", bị cáo Son trả lời. Bị cáo Son định diễn giải thêm nhưng đại diện VKS ngắt lời và cho rằng, bị cáo chỉ cần xác nhận là đúng hay không.

Đại diện VKS hỏi tiếp về lý do tại sao ở phiên tòa ngày hôm qua, bị cáo có xin rút, thay đổi lời khai về việc sử dụng 3 triệu USD chuyển cho con gái?.

Bị cáo Son cho rằng, vì trả lời trên không đúng.

Đại diện VKS tiếp tục hỏi bị cáo Son xác định lại lần nữa về số tiền 3 triệu USD nhận từ Phạm Nhật Vũ sử dụng vào việc gì?

Bị cáo Son trả lời: "Tôi cũng không nhớ được rõ sử dụng vào việc gì. Tôi cũng chưa nhớ".

Trước đó, bị cáo Son xin được gặp gia đình và luật sư. "Tôi sẽ có ý kiến với gia đình để sớm khắc phục hậu quả và gặp luật sư để nói với luật sư là tội danh tôi đã nhận thì luật sư không cần bào chữa nữa", ông Son nói.

Ngay sau khi bị cáo Son nêu ý kiến, Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Xuân Thu đã nhắc đến việc không phải bào chữa tội nhận hối lộ nữa. Tuy nhiên, bị cáo Son không nói thêm mà trình bày sang nội dung được thẩm phán nêu ra.

Trước ý kiến của bị cáo Son, thẩm phán Trương Việt Toàn cho hay, HĐXX sẽ cân nhắc, bố trí thời gian hợp lý, liên hệ với cơ quan công an, để bị cáo tiếp xúc với vợ con để liên hệ khắc phục hậu quả đó.

Bị cáo Son khai không nhớ để số tiền 3 triệu USD ở đâu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại