Bị cáo Phạm Nhật Vũ khai trả lại 8.900 tỷ với mong muốn giảm nhẹ cho những người liên quan

Hoàng Đan |

Bị cáo Phạm Nhật Vũ khai đã đưa 6,2 triệu USD cho bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải với lý do cảm ơn sau thương vụ MobiFone mua AVG.

Bị cáo Phạm Nhật Vũ nêu lý do trả lại gần 8.900 tỷ đồng

Chiều 16/12, sau khi các bị cáo Trương Minh Tuấn, Cao Duy Hải, Lê Nam Trà khai báo, HĐXX đã yêu cầu bị cáo Phạm Nhật Vũ, cựu Chủ tịch AVG lên trả lời về các tình tiết liên quan vụ án. Do bị cáo Vũ sức khỏe yếu nên HĐXX cho phép ngồi tại chỗ trả lời.

Bị cáo Phạm Nhật Vũ cho biết, trong thời gian thực hiện hợp đồng mua bán với MobiFone, bị cáo là Chủ tịch HĐQT AVG, nhưng đến thời điểm hiện tại không còn là cổ đông của AVG.

Bị cáo Vũ khai đã được 7 cổ đông AVG ủy quyền trả lại cho MobiFone 8.445 tỷ có lẻ tiền gốc và thanh toán cho MobiFone thêm khoảng 450 tỷ đồng.

Theo bị cáo Vũ, việc hủy hợp đồng và hoàn trả hàng nghìn tỷ đồng cho MobiFone là do bị cáo tự nguyện.

"Thời điểm đó, dư luận có những dị nghị nhưng bị cáo thề với trời đất không hề có ý định gì chiếm đoạt của Nhà nước, nhân dân cả, cho nên bị cáo không làm việc này.

Bị cáo bàn với gia đình và thực ra đã đi, vay mượn, sắp xếp tiền bạc từ gần 1 năm trước đó chứ không phải vào lúc đó để chuẩn bị trả lại.

Việc bị cáo trả lại để không bị mang tiếng và chứng minh không chiếm đoạt, không lấy tiền của Nhà nước, nhân dân.

Thứ hai, nhiều lúc bị cáo nghĩ đến người nghèo, giúp cho nhiều năm rồi và không phải bằng tiền khuất tất, còn người ta nói lấy tiền trong thương vụ để giúp là không đúng. Bị cáo trả lại để cho thấy giúp người không phải giúp bằng tiền khuất tất.

Đồng thời, bị cáo cũng muốn những người có liên quan trách nhiệm trong vụ án được nhẹ trách nhiệm đi", bị cáo Vũ giải thích thêm lý do việc trả tiền gốc.

Bị cáo Phạm Nhật Vũ khai trả lại 8.900 tỷ với mong muốn giảm nhẹ cho những người liên quan - Ảnh 2.

Các bị cáo trong phiên tòa.

Về việc trả tiền lãi, bị cáo Vũ cho hay, đây là mua bán chứ không phải vay mượn để nói tiền lãi, nhưng mọi người nói tính lãi và MobiFone nói không tính lãi thì sau này vẫn bị tính là thiệt hại.

"Do đó, với kết luận điều tra, bên công an kết luận 115 tỷ tiền lãi nhưng bị cáo trả 200 tỷ đồng, bởi MobiFone khi bàn trả thì đề nghị trả 200 tỷ do tính theo ngân hàng nào đó và bị cáo chấp nhận đưa thôi.

Sau đó, nói còn chi phí khác nên bị cáo thanh toán hết", bị cáo Vũ nói và cho biết việc thanh toán trong cùng khoảng thời gian trước khi có kết luận thanh tra.

Bị cáo Phạm Nhật Vũ đưa 6,2 triệu USD cho 4 bị cáo

Đối với việc đưa tiền, bị cáo Vũ khai đưa tiền cho bị cáo Nguyễn Bắc Son, Lê Nam Trà, Trương Minh Tuấn và Cao Duy Hải.

Cụ thể, với ông Son là 3 triệu USD, ông Lê Nam Trà là 2,5 triệu USD, ông Trương Minh Tuấn là 200.000 USD, ông Cao Duy Hải là 500.000 USD.

"Lý do đưa tiền để cảm ơn người quyết định việc mua bán này. Theo bị cáo 4 người này có quyết định đến việc mua bán", bị cáo Vũ nêu.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc bị cáo có thỏa thuận đưa tiền không, bị cáo Vũ trả lời không thỏa thuận gì và đưa tiền cho những bị cáo này vào dịp trước, sau Tết, cũng là thời điểm bên MobiFone đã ký hợp đồng, bị cáo đã nhận đủ tiền.

HĐXX tiếp tục hỏi về việc sau thương vụ với MobiFone bị cáo có lãi nhiều không, bị cáo Vũ trả lời: "Bị cáo nhẩm tiền mà mình chi ra thì thực ra xêm xêm, hòa hòa chứ không lãi".

HĐXX truy tiếp bị cáo: Việc tiền chi ra có bao gồm cả tiền đưa lại cho Bộ TT-TT và MobiFone không? Bị cáo Vũ cho rằng, tiền đưa cho các bị cáo không phải tiền nhận về mà là tiền của cá nhân bị cáo để ra từ những việc làm ăn khác.

Thẩm phán Trương Việt Toàn đặt câu hỏi: Việc số tiền chi ra và nhận về ngang nhau, vậy vì sao phải đưa số tiền lớn của cá nhân như vậy cho các bị cáo ở Bộ TT-TT và MobiFone?

"Đó là tiền bị cáo nhẩm nhẩm, ngày xưa chi nhiều, giờ bán đi cũng sẽ thu về như thế cũng đạt mục đích. Lúc đó, bị cáo không muốn làm việc này nữa mà làm việc khác", bị cáo Vũ đáp.

Sau phần trả lời này của bị cáo Vũ, chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Xuân Thu tuyên bố hết giờ ngày làm việc đầu tiên, phiên tòa sẽ tiếp tục vào 8h00 sáng mai (17/12).

Ngoài ra, thẩm phán Trương Việt Toàn cho hay, do bị cáo Vũ sức khỏe yếu nên có thể ở bệnh viện vào ngày mai mà không phải đến tham dự phiên tòa.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại