Ông Đoàn Ngọc Hải: "Tôi từng trải qua cảnh bị công an đuổi bắt nên rất chia sẻ với bà con"

Thành Công |

Ông Đoàn Hải nói như vậy và nhấn mạnh, thành phố buộc phải chấm dứt hàng rong, mong bà con hiểu và chung tay với chính quyền.

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Quận 1 (TP.HCM) chia sẻ với truyền thông trong nước, ông xuất thân trong gia đình có cha mẹ buôn bán hàng rong trên vỉa hè 20 năm ở vỉa hè Lê Duẩn - Mạc Đĩnh Chi.

"Tôi từng trải qua cảnh bị công an đuổi bắt nên rất thông cảm và chia sẻ với bà con nghèo. Nhưng vì sự phát triển của quận cũng như của thành phố thì buộc lòng phải chấm dứt hàng rong.

Không thể cứ vin vào cớ vì người nghèo nên không dám xử lý", ông Đoàn Ngọc Hải nói trên tờ Vietnamnet.

Vị Phó Chủ tịch Quận 1 cũng chia sẻ với báo giới về đề án bố trí khu vực dành cho hơn 500 người buôn bán hàng rong ở TP.HCM. Theo đó, số người bán hàng rong này sẽ chịu sự quản lý chặt của phía vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh trật tự.

Tờ Tiền phong dẫn lời ông Hải cho hay, về đề án trên, nếu trong tuần tới phía thành phố đồng ý thì Quận 1 sẽ tiến hành ngay.

"Tôi nghĩ việc lập lại trật tự đô thị, lấy lại không gian cho người đi bộ không hề dễ dàng.

Thực tế những ngày qua, cũng cho thấy điều đó. Anh Chung (Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung) cũng vừa nói ở Hà Nội "180 quán bia trên vỉa hè thì có 150 quán có bảo kê". Thế nên, tôi cho rằng việc lập lại trật tự đô thị nếu không quyết liệt, không gắn với công tác cán bộ thì không thể làm nổi", ông nói với Tiền phong.

Xung quanh chuyện cưỡng chế các công trình vi phạm, ông Hải nói rằng Quận 1 thực hiện theo Luật Giao thông đường bộ, nên những công trình trái phép, vật dụng gây cản trở hay nguy hiểm cho giao thông thì sẽ xử lý ngay.

Nếu là những vi phạm hành chính về đất đai sẽ bị xử lý theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, thế nhưng điều này khác hẳn với cách Quận 1 đang làm là đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

Phó Chủ tịch Đoàn Hải khẳng định không ai có quyền đứng trên luật pháp.

Tín hiệu vui từ chiến dịch dẹp vỉa hè của ông Đoàn Ngọc Hải và Quận 1 có nhiều, tuy nhiên, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè vẫn còn xuất hiện đơn lẻ.

Nhưng ông Đoàn Hải quả quyết trên tờ Pháp luật TP.HCM: "Tới đây tôi sẽ ra quân rất mạnh và sẽ làm rất mạnh nữa. Dứt khoát là phải xử lý".

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại