Ông Đoàn Ngọc Hải quyết dẹp vỉa hè, người dân thẳng thắn: "Sợ chứ!"

Thành Công (TH) |

"Sợ chứ, nên cũng phải đau đớn để chấp hành chứ!", một người phụ nữ ở Quận 1 (TP.HCM) nói với tờ Zing.vn.

Hàng loạt nhân viên của một nhà hàng tại Quận này đã chạy tán loạn khiêng những chậu cây cảnh lấn vỉa hè vào trong nhà khi ông Đoàn Ngọc Hải (Phó Chủ tịch Q.1, TP.HCM) bất ngờ chỉ đạo cán bộ dẹp vỉa hè buổi tối.

Người ta còn gõ cửa nhà bên cạnh trong đêm để hô hoán nhau mau lẹ cất những đồ đang để chình ình ở vỉa hè.

Nhiều hộ gia đình đã tự nguyện phá dỡ bậc tam cấp và công trình lấn chiếm vỉa hè.

Người chủ một tiệm bán giày trên đường Cống Quỳnh (phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1) nói trên một tờ báo, mấy hôm nay quận làm gắt quá, ông biết mình sai nên tự giác tháo biển hiệu lấn chiếm vỉa hè.

Hàng loạt cửa hàng trên đường Cống Quỳnh cũng khẩn trương thu dọn biển hiệu, tủ đồ lấn vỉa hè vào trong nhà.

Ông Khang (đường Lê Thánh Tôn, Quận 1) nói trên báo Trí Thức Trẻ: "Hiện tại các hộ dân ở đây đang gấp rút mướn thợ về tháo dỡ các thang cấp lấn chiếm vỉa hè và gỡ các biển hiệu".

Còn bà Thảo thì chia sẻ, sau khi phường nhắc nhở, cả gia đình bà đã nghỉ một ngày để "tự xử" những vi phạm.

Ông Đoàn Ngọc Hải quyết dẹp vỉa hè, người dân thẳng thắn: Sợ chứ! - Ảnh 1.

Người đàn ông phản ứng mạnh khi ông Đoàn Ngọc Hải và đoàn kiểm tra dẹp vỉa hè. Ảnh: Tùng Tin/Zing.vn

"Quận 1 đi tiên phong làm tốt rồi đến các quận khác sẽ phải làm theo. Tôi nghĩ đương nhiên làm được vì rất hợp với lòng dân", ông Đỗ Văn Khiêm (một người dân) nói với tờ VOV.

Một người phụ nữ chia sẻ trên Vietnamnet: "Cô rất phấn khởi, cô mong rằng tất cả các ông phó chủ tịch của các quận cũng như thành phố... đều được như vậy thì cô mừng lắm. Bà con được nhờ, nhân dân được nhờ nên cô thích lắm!".

40 ngày ra quân dẹp vỉa hè, Quận 1 đã lập biên bản xử phạt 875 trường hợp vi phạm

Ông Trần Quốc Thanh, Đội quản lý trật tự đô thị quận 1 TP.HCM công bố thông tin, sau 40 ngày quyết "giành lại vỉa hè", Quận 1 đã lập biên bản xử phạt 875 trường hợp vi phạm.

Trong đó có 790 trường hợp vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, 85 trường hợp vi phạm liên quan đến vệ sinh môi trường. Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản, thu về ngân sách số tiền gần 500 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại