Ông Assad lớn tiếng cảnh báo đồng minh mạnh nhất của Mỹ ở Syria

Thanh Hà |

Tổng thống Bashar al-Assad cảnh báo người Kurd ở Syria rằng, Mỹ sẽ không bảo vệ họ trước bất kỳ cuộc tấn công nào của Thổ Nhĩ Kỳ khi Washington tìm cách rút quân.

Mỹ chuẩn bị rút các binh sĩ khỏi Syria sau khi các lực lượng đồng minh do người Kurd lãnh đạo giành được thành trì cuối cùng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Bất kỳ động thái rút quân nào của Mỹ cũng đặt người Kurd vào mối đe dọa bị Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia láng giềng vốn xem các tay súng người Kurd là phần tử khủng bố - tấn công.

"Chúng tôi nói với những nhóm người đang đặt cược vào người Mỹ rằng người Mỹ sẽ không bảo vệ các vị" - ông Bashar al-Assad nhấn mạnh trong bài phát biểu trên truyền hình.

"Người Mỹ không để tâm tới các vị. Họ sẽ đặt các vị trong túi của mình và các vị có thể trở thành một con bài mặc cả" - nhà lãnh đạo Syria nói thêm.

Ngoài việc chiến đấu với IS, người Kurd phần lớn đứng ngoài cuộc nội chiến ở Syria mà hoạt động theo hướng bán tự trị ở phía đông bắc.

Viễn cảnh về cuộc rút lui của Mỹ khỏi Syria được công bố vào tháng 12 buộc người Kurd phải bắt đầu xây dựng lại mối quan hệ với chính phủ Damascus. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán cho đến nay chưa đạt được thỏa hiệp, theo AFP.

"Nếu các vị không chuẩn bị tinh thần để bảo vệ đất nước và chống lại, các vị sẽ chẳng là gì ngoài nô lệ của Ottoman" - ông Assad cảnh báo và dùng thuật ngữ lịch sử chỉ người Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông nói thêm: "Không ai sẽ bảo vệ các vị ngoại trừ nhà nước của các vị. Không ai sẽ bảo vệ các vị ngoại trừ quân đội Arab Syria".

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo, với sự hậu thuẫn từ liên minh do Mỹ đứng đầu, đã chiến đấu chống IS từ năm 2015. Ngày 17.2, họ đã họp để thảo luận về "tương lai của mối quan hệ với chính phủ Syria".

SDF nhấn mạnh sự cần thiết trong việc Damascus nhận thấy rõ "tình trạng đặc biệt" của liên minh người Kurd - Arab, cũng như khu vực bán tự trị của người Kurd.

Trong một tuyên bố, SDF cũng bày tỏ "sẵn sàng giải quyết những vấn đề với Thổ Nhĩ Kỳ thông qua đối thoại", dựa trên "sự tôn trọng lẫn nhau".

Gần 8 năm sau cuộc chiến, các lực lượng của ông Assad đang kiểm soát gần 2/3 lãnh thổ đất nước. Chỉ có hai khu vực nằm ngoài tầm kiểm soát của Damascus là Idlib ở phía tây bắc do các phần tử khủng bố kiểm soát và khoảng 1/3 lãnh thổ Syria do các lực lượng do người Kurd kiểm soát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại