Oanh tạc cơ siêu thanh Tu-160, tiêm kích Su-27 Nga bị “ngáng đường” trên biển Baltic

Minh Thu |

Hai máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Bỉ đã đánh chặn hai oanh tạc cơ chiến lược siêu thanh Tu-160 và hai tiêm kích Su-27 của Nga trên vùng biển Baltic.

Sputnik đưa tin, theo thông báo hôm 17/9 của Không quân Bỉ, hai chiến đấu cơ F-16 thuộc Đơn vị tuần tra trên không của Bỉ nằm trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã lên đường đánh chặn hai máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160 và hai tiêm kích Su-27 của Nga trên biển Baltic.

Chia sẻ trên Twitter, Không quân Bỉ cho biết, đây là lần xuất kích đầu tiên của đơn vị tuần tra Bỉ chịu trách nhiệm bảo vệ không phận biển Baltic kể từ ngày 3/9.

Kể từ năm 2004, các nước thành viên NATO đã thực hiện tuần tra trên không trong không phận các nước Latvia, Litva và Estonia. Điều đáng nói, quân đội của cả 3 quốc gia này đều không sở hữu máy bay siêu thanh.

Video: Chiến đấu cơ Bỉ "ngáng đường" oanh tạc cơ siêu thanh Tu-160 và tiêm kích Su-27 của Nga trên biển Baltic

Chiến đấu cơ Bỉ "ngáng đường" oanh tạc cơ siêu thanh Tu-160 và tiêm kích Su-27 của Nga trên biển Baltic

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại