NSƯT Kim Xuyến và chuyện tình cảm động chăm chồng tai biến 13 năm

Hoàng Yến |

Năm 2004, chồng nghệ sĩ Kim Xuyến sang Đức thăm các con, không may bị tai biến mạch máu não. Dù được điều trị 1 tháng bên Đức nhưng ông vẫn bị vôi hóa não, liệt tay.

Nghệ sĩ Kim Xuyến là diễn viên rất "quen mặt" của làng hài, nhắc đến bà là nhắc đến những vai diễn đanh đa, chua ngoa, như "Đại gia chân đất", "Làng ế vợ", "Tết này con ở đâu"... 

Thế nhưng, điều ít ai biết đến, thành công lớn nhất của nghệ sĩ không phải là hàng trăm vai diễn phản diện ấy mà là vai chính diện trong câu chuyện cổ tích mà chính nghệ sĩ làm đạo diễn, đó là chuyện tình cảm động vợ chăm chồng tai biến 13 năm.

13 năm chăm sóc chồng tai biến

Hơn 50 năm về trước, nghệ sĩ Kim Xuyến gặp vị hôn phu của mình trong một buổi bóng đá giao lưu của Đội bóng pháo binh và Đoàn văn công Hà Nội. Với vẻ đẹp và sự sôi nổi của mình, Kim Xuyến đã khiến cho cầu thủ mặc áo lính Bùi Quý Quang phải xao xuyến.  

Chàng trai trẻ Bùi Quý Quang khi ấy vốn là một người hiền lành, ít nói nhưng chính sự đối ngược về tính cách ấy lại là sức hút mãnh liệt để cho hai trái tim yêu nhau. Đến năm 1966 hai người tổ chức đám cưới.

Cưới nhau khi bà mới tròn 20 tuổi, còn ông 22 tuổi, cuộc sống khó khăn vô cùng. Cùng một lúc, nghệ sĩ Kim Xuyến phải hoàn thành 2 vai diễn, ở cả sân khấu lẫn gia đình. 

Với nghệ sĩ khi ấy, ngoài niềm vui bên chồng con thì niềm vui được sống trong không khí những vở diễn, không khí trường quay, không khí bận rộn của nghệ thuật cũng là một niềm vui lớn lao mà hiếm ai có được.

NSƯT Kim Xuyến và chuyện tình cảm động chăm chồng tai biến 13 năm - Ảnh 1.

NSƯT Kim Xuyến hạnh phúc giản dị bên mối tình khắc cốt ghi tâm

Năm 2004, sau khi vừa nghỉ hưu, chồng nghệ sĩ Kim Xuyến sang Đức thăm các con, không may bị tai biến mạch máu não. Dù được điều trị 1 tháng bên Đức nhưng ông vẫn bị vôi hóa não, liệt tay. Ngày đón chồng trở về với một cánh tay buông thõng, chân chống nạng, bà đã không kìm được nước mắt. 

Thương chồng bao nhiêu, nghệ sĩ lại thấy ân hận và day dứt bấy nhiêu "Ông nhà tôi đã có biểu hiện huyết áp cao như nóng bừng mặt, đau đầu, hay choáng váng,…. Giá như tôi không chủ quan với những dấu hiệu đó thì biến chứng huyết áp cao sẽ không đột ngột xuất hiện như thế và cuộc sống đã tốt hơn dường nào".

Hơn 13 năm qua, bà tự tay chăm sóc chồng từ bữa ăn, giấc ngủ, đưa chồng đi vật lý trị liệu, luyện tập hàng ngày... Trong suốt chừng ấy năm chồng gặp tai biến, trừ những ngày mưa hay rét mướt quá, còn lại cứ 9 giờ đến 11 giờ mỗi ngày, người dân sống quanh khu vực vườn hoa Hàng Đậu và hồ Tây lại thấy nghệ sĩ Kim Xuyến đèo chồng trên chiếc xe máy ra đó để luyện tập.

Về phía ông Quang, mặc dù mang trên mình di chứng nặng nề sau tai biến, nhưng gặp ai, ông cũng nở nụ cười rạng rỡ như những đớn đau kia chưa từng tồn tại. Ông bảo, ấy là nhờ có vợ, không có vợ chăm sóc chắc ông đã không sống được đến hôm nay. Và với ông, được sống trọn đời bên người vợ hiền, luôn thương yêu và chăm sóc cho mình là niềm hạnh phúc lớn lao mà không gì so sánh nổi.

Mắc phải căn bênh có thể ra đi bất cứ lúc nào

Suy nghĩ lạc quan như thế nhưng mấy năm gần đây nghệ sĩ Kim Xuyến lại mắc bệnh cao huyết áp. Chứng kiến hậu quả tàn khốc của căn bệnh này với những di chứng nặng nề mà người chồng đang gặp phải, nghệ sĩ thực sự cảm thấy lo sợ và bất an.

Bà kể lại "Năm 2005, một lần đưa chồng đi khám bệnh, cô y tá có khuyên tôi nên kiểm tra sức khỏe. Sau khi về nhà, tôi được thông báo bị huyết áp cao với chỉ số huyết áp lên tới 180mmHg. Nhận được tin báo, tôi như chết điếng".

Thời gian dài phát hiện bệnh, tinh thần nghệ sĩ suy sụp. Nhiều khi không dám đi khám vì sợ phải nằm viện. Mà hoàn cảnh hiện tại không cho phép bà làm như vậy. Thế rồi, nghĩ đến chồng, nghĩ đến ánh đèn sân khấu, bà không cho phép mình bỏ cuộc. 

Bà quyết định điều trị bệnh. Bà hiểu rằng, đối với chồng mọi nỗ lực là phục hồi di chứng sau tai biến. Thế nhưng, đối với bản thân thì khác, phải ổn định huyết áp, phòng ngừa biến chứng.

Thời gian đầu nghệ sĩ Kim Xuyến điều trị bệnh bằng thuốc tây. Thế nhưng việc điều trị không dễ dàng chút nào bởi những tác dụng phụ của thuốc điều trị như ho khan, ngứa ngáy,… Vì lí do này mà thời gian dài nghệ sĩ phải từ chối rất nhiều các vai diễn và quyết tâm tìm phương pháp điều trị mới.

Nghệ sĩ cho biết: "Tôi tham khảo ý kiến của các bác sĩ và nhiều người quen mắc phải căn bệnh này thì được biết phương pháp Đông tây y kết hợp khá an toàn, hiệu quả. Biết thế thôi, chứ đang lúc phân vân không biết điều trị thế nào thì cơ may đã đến với tôi. 

Đúng là trời không phụ lòng người, năm 2012 trong một lần đi diễn, tôi được người quen giới thiệu và mua tặng thực phẩm chức năng Hạ Áp Ích Nhân của công ty Nam Dược".

NSƯT Kim Xuyến và chuyện tình cảm động chăm chồng tai biến 13 năm - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Kim Xuyến không còn lo về huyết áp cao và tai biến

Ban đầu, nghệ sĩ thực sự không kì vọng gì nhiều vì suy nghĩ cao huyết áp phải điều trị lâu dài. Thế nhưng, sản phẩm đông y được bào chế dưới dạng viên nang tiện dụng nên nghệ sĩ quyết định dùng thử.

"Sau 2 tháng sử dụng kết hợp cùng thuốc tây, mỗi ngày tôi uống 4 viên, uống 2 viên khi ngủ dậy và 2 viên trước khi đi ngủ. Cùng với đó, khi chồng tập luyện tôi cũng tranh thủ vận động và ăn khoa học hơn. Sau 2 tháng sức khỏe tôi tốt lên trông thấy. 

Tôi liền đo huyết áp thì ngạc nhiên khi thấy chỉ số huyết áp của mình đã giảm từ 160-170mmHg xuống còn 130mmHg và ổn định ở chỉ số này. Điều đặc biệt, các tác dụng phụ của thuốc điều trị không còn nữa. 

Tôi đã dùng qua nhiều sản phẩm nhưng mỗi loại chỉ giải quyết một vấn đề nhỏ. Chỉ có Hạ Áp Ích Nhân mới giúp tôi giải quyết tất cả các vấn đề, từ hạ và ổn định huyết áp, giảm triệu chứng đau đầu, đỡ mệt mỏi".

May mắn, gặp đươc bài thuốc quí, huyết áp nghệ sĩ Kim Xuyến ổn đinh dần, ngoài thời gian chăm chồng, nghệ sĩ lại có đủ sức khỏe để trở lại với sân khấu, miệt mài với những vai diễn dành riêng cho mình. 

Câu chuyện vợ chăm chồng tai biến 13 năm, cũng như kì tích ổn định huyết áp cao bằng thảo dược của nghệ sĩ Kim Xuyến chính là kết thúc có hậu về một câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

QUÀ TẶNG DÀNH RIÊNG CHO ĐỘC GIẢ SOHA

50 độc giả gọi điện sớm nhất về Tổng đài tư vấn bệnh huyết áp cao 0911.182.666 /024.7305.6199 sẽ được nhận phần quà giúp hạ và ổn định huyết áp, phòng ngừa tai biến.

Sản phầm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại