Nỗi đau của những phụ nữ Nhật Bản phải đi “làm gái” để nuôi con

Thu Trang |

Bị đẩy vào thế bị động vì quá phụ thuộc chồng, những người phụ nữ Nhật Bản như rơi vào ngõ cụt, không biết phải làm cách nào để nuôi bản thân và con cái sau khi ly hôn.

Trong suốt 6 năm qua, bà mẹ đơn thân 47 tuổi, Kasumi Endo (tên nhân vật đã được thay đổi), đã phải sống một cuộc sống hai mặt.

Endo đã đồng ý phỏng vấn với điều kiện giấu tên bởi cô không muốn việc mình ra ngoài "làm thêm" bị người thân, nhất là cô con gái 19 tuổi duy nhất của mình, biết được.

Theo đó, các ngày trong tuần, Kasumi làm nhân viên thời vụ cho một công ty để kiếm tiền nuôi cô con gái đang tuổi ăn tuổi học nhưng số tiền lương còm cõi kiếm được không đủ để trang trải sinh hoạt phí của hai mẹ con.

Chính vì vậy, bà mẹ đơn thân phải giấu con lén lút đi tới khu phố sầm uất mới nổi Ikebukuro, Tokyo để kiếm việc "làm thêm".

Nỗi đau của những phụ nữ Nhật Bản phải đi “làm gái” để nuôi con - Ảnh 1.

Chị Kasumi Endo phải giấu con gái đến Ikebukuro "làm gái" để kiếm tiền trang trải sinh hoạt của hai mẹ con.

Ra khỏi ga tàu điện ngầm Ikebukuro, Endo buộc phải tạm thời giấu đi con người thật thường ngày của mình để thực hiện một vai trò mới: một thành viên của ngành công nghiệp tình dục Nhật Bản.

"Khi mới quyết định dấn thân vào con đường này, tôi đã rất phân vân. Tôi không chắc liệu mình làm vậy có đúng hay không. Thậm chí, tôi còn cảm thấy có lỗi với con gái mỗi khi tưởng tượng ra cảnh có người lạ động chạm vào thân thể mình", Endo cho biết.

Suốt từ giữa những năm 30 tuổi đến năm 40 tuổi, ngoài công việc bán thời gian hàng ngày, Endo vẫn phải đi "làm thêm" mối tối nhưng cũng chỉ kiếm được khoảng hơn 1 triệu yên/năm (khoảng 220 triệu đồng Việt Nam).

Cô bắt đầu gia nhập nền công nghiệp tình dục kể từ năm 2010 sau khi phát hiện ra sự thật chồng vay nợ tới hàng trăm triệu yên.

Sau 3 năm oằn mình trả món nợ của chồng, cô hoàn toàn kiệt sức khi biết chồng lại tiếp tục nợ nần chồng chất. "Giọt nước làm tràn ly", cô quyết định viết đơn ly dị.

Nỗi đau của những phụ nữ Nhật Bản phải đi “làm gái” để nuôi con - Ảnh 2.

Phụ nữ Nhật Bản sau khi kết hôn thường bị buộc phải nghỉ việc ở nhà trông con và chăm lo nhà cửa để chồng đi làm.

Sau đó, chưa kịp vui mừng vì vừa được chuyển từ nhân viên thời vụ thành nhân viên toàn thời gian thì bi kịch lại xảy ra với cô khi hợp đồng lao động của cô hết hạn nhưng không được ký tiếp vào cuối tháng 6/2016 vừa qua.

Thất nghiệp, cô phải đi hết buổi phỏng vấn này đến buổi phỏng vấn khác nhưng không kiếm đâu ra được một công việc toàn thời gian.

Endo đành ngậm ngùi quay trở lại với những công việc bán thời gian với mức lương còm cõi và kiếm thêm bằng cách đi "làm gái".

Giống như Endo, ở Nhật, có hàng nghìn phụ nữ trung niên nghèo khó cũng đang phải phải trông nhờ vào ngành công nghiệp tình dục để sinh sống bất chấp những mối nguy hiểm thường trực luôn rình rập.

Nỗi đau của những phụ nữ Nhật Bản phải đi “làm gái” để nuôi con - Ảnh 3.

Không chỉ Endo, hàng nghìn phụ nữ Nhật Bản cũng đang phải chật vật bấu víu vào ngành công nghiệp tình dục để kiếm sống.

Cuộc sống khó khăn của nhiều phụ nữ Nhật Bản

Trong chương trình kích thích vai trò của phụ nữ trong sự phát triển kinh tế, Thủ tướng Shinzo Abe đã đặt mục tiêu nâng tỷ lệ phụ nữ giữ vị trí lãnh đạo trong các công ty lên 30% vào năm 2020.

Tuy nhiên, phần lớn lao động nữ Nhật Bản vẫn phải làm những công việc bán thời gian và có mức thu nhập không ổn định.

Thậm chí, nhiều phụ nữ sau khi lấy chồng, sinh nở bị buộc phải từ bỏ công việc toàn thời gian của mình để chăm con do tư tưởng đàn ông là người trụ cột trong gia đình đã ăn sâu vào lối suy nghĩ của người Nhật.

Chính vì bị phụ thuộc quá nhiều vào người chồng nên sau khi ly hôn, cuộc sống của những người mẹ đơn thân như Endo lại càng chật vật hơn.

Mặc dù đã làm việc quần quật không ngừng nghỉ nhưng những người phụ nữ như Endo vẫn không kiếm đủ tiền để nuôi gia đình.

Hiện nay, Nhật Bản đang có khoảng 23,51 triệu phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động nhưng đến một nửa trong số đó đang phải làm những công việc bán thời gian rất bấp bênh, nay làm mai nghỉ.

Theo số liệu từ Cơ quan quản lý thuế Nhật Bản, lao động nữ làm việc bán thời gian chỉ kiếm được trung bình 1,47 triệu yên/năm, thấp hơn so với mức 2 triệu yên áp dụng cho người nghèo ở Nhật.

Chính vì lẽ đó, nghành công nghiệp tình dục đôi khi trở thành lựa chọn khả thi duy nhất đối với những người phụ nữ gặp khó khăn về tài chính, đặc biệt là những bà mẹ đơn thân, vì giờ giấc làm việc linh hoạt.

Nỗi đau của những phụ nữ Nhật Bản phải đi “làm gái” để nuôi con - Ảnh 4.

Vì giờ giấc làm việc linh hoạt nên nhiều phụ nữ gặp khó khăn về tài chính, đặc biệt là những bà mẹ đơn thân đã chọn công việc "làm thêm" này để kiếm sống.

"Đây là việc "làm thêm" thuận tiện nhất về thời gian mà một người phụ nữ có thể nghĩ đến", chị Shizuka Yamaguchi, 45 tuổi, hiện đang làm y tá tại một bệnh viện ở Kanagawa cho biết.

Yamaguchi chia sẻ chị bước chân vào nghề này khoảng 1 năm về trước để kiếm thêm tiền giúp đỡ gia đình sau khi chồng chị bị thất nghiệp.

Sau khoảng thời gian làm ca làm kíp tại bệnh viện, chút thời gian hiếm hoi còn lại chị buộc phải chọn cách này để gom góp thêm từng đồng nuôi chồng nuôi con.

"Với nghề y tá, có khi bạn phải làm việc ca kíp cả ngày mà cũng chỉ kiếm được 10 nghìn yên. Thế nhưng với việc "làm thêm" này, bạn chỉ cần gọi điện cho ông chủ xin xếp lịch, bỏ ra chút công sức mà lại kiếm được nhiều hơn gấp 2 – 3 lần lương y tá", Yamaguchi cho biết.

Chồng Yamaguchi trước đây là lái xe tải nhưng sau vụ tai nạn cách đây hơn 1 năm, anh bị rơi vào cảnh thất nghiệp phải nằm nhà vì không thể đi lại được.

Vợ chồng chị đã phải vay nặng lãi của một tay anh chị để trang trải tiền thuê nhà. Chính vì vậy, Yamaguchi phải đi làm gái để kiếm tiền trả nợ, nuôi cả gia đình. Và tất nhiên, người phụ nữ này phải giấu chồng con việc mình phải đi làm gái.

Các chuyên gia xã hội học kêu gọi người Nhật nên thay đổi thái độ nhìn nhận đối với các "công nhân tình dục". Chừng nào những định kiến xã hội còn tồn tại, những người phụ nữ này càng không thể thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của đói nghèo.

Nỗi đau của những phụ nữ Nhật Bản phải đi “làm gái” để nuôi con - Ảnh 5.

Các chuyên gia xã hội học kêu gọi người Nhật Bản nên có cách nhìn nhận khác về các "công nhân tình dục".

Phúc lợi xã hội cho phụ nữ Nhật Bản quá yếu

Các chuyên gia cho biết các lý do như ly hôn, chồng thất nghiệp và đói nghèo là những nguyên nhân chủ yếu khiến những phụ nữ trung niên ở Nhật Bản phải dấn thân vào ngành công nghiệp tình dục.

Họ cũng chỉ ra nguyên nhân sâu xa của vấn đề này là do mô hình gia đình truyền thống bấy lâu của Nhật Bản.

Theo bà Akiko Suzuki, chuyên gia tâm lý học đồng thời là Chủ tịch hiệp hội chống đói nghèo Inclusion Net Kanagawa, phụ nữ Nhật từ trước đến giờ phải phụ thuộc quá nhiều vào công việc của chồng.

Khi ly hôn, họ không được hưởng bất cứ một chính sách phúc lợi nào từ phía chính phủ trong khi họ còn phải nuôi cả con nữa.

Chính vì vậy, làm gái đôi khi là lựa chọn gần như là duy nhất để những người phụ nữ trung niên không thể kiếm nổi việc làm có thể nuôi thân và nuôi con.

Bên cạnh đó, mức đầu tư thấp, chỉ khoảng 3.5% GDP, cho giáo dục công tại Nhật Bản khiến học phí cao chót vót. Điều này khiến các bà mẹ đơn thân vô cùng vất vả để cho con được đến trường như các bạn đồng trang lứa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại