Những hình ảnh đặc biệt về đội hoạt náo viên của Triều Tiên

VŨ UYÊN |

Nhóm hoạt náo viên Triều Tiên đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông nhờ màn cổ vũ sôi động trước trận khúc côn cầu, thuộc khuôn khổ Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018.

Những hình ảnh ấn tượng được ghi lại trước trận khúc côn cầu giữa đội tuyển Hàn Quốc – Triều Tiên thống nhất và đội tuyển Thụy Sĩ trong khuôn khổ Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 diễn ra tại thành phố Gangneung, Hàn Quốc.  

Ban tổ chức cho biết, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jung Un, bà Kim Yo Jong cũng có mặt ở sân vận động nhằm cổ vũ tinh thần, đồng thời giám sát mọi hành vi của công dân nước nhà theo cách trực quan nhất. 

Những hình ảnh đặc biệt về đội nữ cổ vũ của Triều Tiên.

Dù đội tuyển nước nhà không phải là đối thủ của đội tuyển Thụy Sĩ, song nhóm hoạt náo viên gồm 229 cô gái trẻ tuổi trong trang phục màu đỏ vẫn khiến giới truyền thông phải thực sự chú ý nhờ vào màn cổ vũ mang tinh thần sôi động.

Họ thường trò chuyện khá vui vẻ với các nhà báo mang quốc tịch Hàn Quốc, bất chấp sự bảo vệ gắt gao của lực lượng an ninh đến từ Triều Tiên.

Những hình ảnh đặc biệt về đội hoạt náo viên của Triều Tiên - Ảnh 2.

Các cô gái xinh đẹp đã có mặt tại trạm gác biên giới Dorasan từ tuần trước.

Quá trình tuyển chọn vào đội cổ vũ thường diễn ra hết sức chặt chẽ, bởi họ chính là một "vũ khí chiến lược" nhằm quảng bá hiệu quả về hình ảnh của đất nước Triều Tiên xinh đẹp tới bạn bè quốc tế.

Cụ thể, những ứng viên ưu tú phải đáp ứng mọi yêu cầu sau: Khoảng chừng 20 tuổi, sở hữu vẻ bề ngoài ưa nhìn cùng đôi chân thon dài, đặc biệt không có người thân nào đang sinh sống hoặc làm việc lâu dài ở nước ngoài.

Nếu xuất thân từ các trường Đại học lớn nằm trên địa bàn thủ đô Bình Nhưỡng, hoặc gia đình thuộc tầng lớp trung thành với chế độ thì sẽ được ưu tiên hơn so với các cô gái cùng trang lứa khác.

Những hình ảnh đặc biệt về đội hoạt náo viên của Triều Tiên - Ảnh 3.

Nếu có người thân đang sinh sống tại nước ngoài, họ sẽ không được tham gia ửng cử vào đội tuyển cổ vũ.

Mọi hành động mà 229 cô gái trẻ thực hiện khi sang Hàn Quốc đều chịu sự giám sát rất chặt chẽ: Nếu tự ý nói chuyện với người khác mà chưa được cho phép thì sẽ phải chịu sự trừng phạt nặng nề từ phía chính quyền - thậm chí là đi tù.

Hồi năm 2006, tổng cộng 21 thành viên của đội cổ vũ này đã không tránh khỏi việc bị giam giữ ngay sau khi trở về quê hương vì lỡ chia sẻ những gì mà bản thân được chứng kiến trong một sự kiện thể thao tại Hàn Quốc.

Những hình ảnh đặc biệt về đội hoạt náo viên của Triều Tiên - Ảnh 4.

229 cô gái trẻ đều chịu sự giám sát rất chặt chẽ từ chính quyền Triều Tiên.

Những hình ảnh đặc biệt về đội hoạt náo viên của Triều Tiên - Ảnh 5.

Nếu tự ý nói chuyện với người khác mà chưa được cho phép, họ có thể sẽ bị trừng phạt hoặc bỏ tù ngay sau khi về nước.

Những hình ảnh đặc biệt về đội hoạt náo viên của Triều Tiên - Ảnh 6.

Những cô gái trong đội cổ vũ phải có vẻ bề ngoài trẻ trung, ưa nhìn và sở hữu đôi chân thon dài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại