Những dấu hiệu nhỏ nhưng là bệnh lây qua đường tình dục quý ông phải khám ngay nếu có

Trần Quỳnh |

Những biểu hiện ít ai để ý dưới đây lại là các dấu hiệu báo trước nhiều căn bệnh hoa liễu nguy hiểm.

Các căn bệnh lây qua đường tình dục như lậu, giang mai, HIV… thường do nhiều nguyên nhân gây nên và lây truyền trực tiếp qua đường tình dục (giao hợp qua đường âm đạo, đường miệng hoặc hậu môn).

Do tính chất nhạy cảm của những căn bệnh này, nhiều người thường không tiết lộ tình trạng bệnh cho bạn tình. Điều này càng làm cho nguy cơ lây nhiễm và tỷ lệ mắc các bệnh hoa liễu gia tăng.

Những dấu hiệu nhỏ nhưng là bệnh lây qua đường tình dục quý ông phải khám ngay nếu có - Ảnh 1.

Không chỉ phụ nữ mà phần đông các quý ông đều ám ảnh hoặc gặp vấn đề với những căn bệnh lây qua đường tình dục. (Ảnh minh họa: nguồn Internet).

Không giống như nhiều căn bệnh dễ nhận biết khác, các bệnh lây qua đường tình dục thường không có biểu hiện rõ ràng trong giai đoạn đầu.

Tình trạng bệnh lý chỉ bộc lộ qua những triệu chứng nhỏ và dễ bị bỏ qua. Cũng chính bởi lý do này, mà nhiều người không biết mình đã mắc bệnh hoa liễu, thậm chí chỉ khi bệnh tình trở nặng mới vội vàng đi chữa trị.

Dưới đây là những dấu hiệu "nhỏ" báo hiệu sớm các căn bệnh lây qua đường tình dục.

1. Nổi hạch bạch huyết ở vùng bẹn

Hạch bạch huyết báo hiệu bệnh hoa liễu thường xuất hiện ở vùng bẹn kèm theo các đặc điểm như: sờ vào hạch thấy hơi đau, hạch mềm thường là bệnh hột xoài, hạch cứng rất có thể là dấu hiệu của bệnh giang mai.

Những dấu hiệu nhỏ nhưng là bệnh lây qua đường tình dục quý ông phải khám ngay nếu có - Ảnh 2.

Nổi hạch bẹn, hạch chân thường là dấu hiệu của bệnh phụ khoa. (Ảnh minh họa).

Thậm chí, nếu bắt gặp tình trạng sưng hạch bạch huyết toàn thân thì có khả năng người bệnh đã nhiễm HIV/ AIDS.

2. Tổn thương vùng da hoặc niêm mạc

Nếu vùng da ở các vị trí nhạy cảm như hậu môn, quy đầu, dương vật, tay, mí mắt, miệng, môi, lưỡi, yết hầu có xuất hiện các đốm đỏ, mụn nhọt hoặc có tình trạng phồng rộp, lở loét thì bạn nên tới các phòng khám phụ khoa để được thăm khám và điều trị sớm nhất.

3. Đau buốt hậu môn, trực tràng

Nhiễm trùng hậu môn, táo bón, tiết dịch ở trực tràng, đại tiện khó khăn, đau rát hậu môn cũng là những dấu hiệu sớm của bệnh hoa liễu và các chứng bệnh mụn rộp sinh dục.

4. Nước tiểu có triệu chứng khác thường

Nguy cơ mắc bệnh lây qua đường tình dục là rất cao nếu bạn xuất hiện các triệu chứng như tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu khó, bí tiểu, tiểu ra máu.

Đặc biệt, nếu miệng niệu đạo tiết ra chất dịch mủ nhầy thì rất có thể đó là triệu chứng của bệnh lậu.

Bên cạnh đó, miệng niệu đạo tiết ra chất dịch dính, hơi loãng, màu trắng là biểu hiện của bệnh viêm niệu đạo không do lậu.

Những đối tượng đi tiểu vào gần sáng hoặc sau khi đi tiểu có tiết dịch mủ là biểu hiện báo trước bệnh viêm tuyến tiền liệt.

Những dấu hiệu nhỏ nhưng là bệnh lây qua đường tình dục quý ông phải khám ngay nếu có - Ảnh 3.

Nước tiểu và biểu hiện khi đi tiểu là một trong những yếu tố báo trước các bệnh lây qua đường tình dục, đặc biệt là đối với nam giới. (Ảnh minh họa: nguồn internet).

Các chuyên gia y tế đã khẳng định: tất cả mọi người có quan hệ tình dục đều có nguy cơ mắc các bệnh lây qua đường tình dục. Hơn nữa, không phải tất cả các bệnh đều có những triệu chứng rõ ràng.

Với một số biểu hiện nhỏ như trên, người bệnh khó có thể tự phân biệt và phát hiện mà cần được khám và xét nghiệm chính xác tại các cơ sở y tế chuyên khoa.

Bởi vậy, chúng ta không thể coi nhẹ những biểu hiện bất thường của cơ thể ngay cả khi đó là các dấu hiệu nhỏ.

Những dấu hiệu nhỏ nhưng là bệnh lây qua đường tình dục quý ông phải khám ngay nếu có - Ảnh 4.

Khám nam khoa là một trong những cách phòng tránh và phát hiện sớm bệnh hoa liễu đối với quý ông. (Ảnh minh họa).

Khi cảm thấy sức khỏe không tốt, đặc biệt là cơ quan sinh dục có triệu chứng không giống bình thường, bạn nên tìm đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được chuẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.

Đối với những đối tượng được chẩn đoán đã mắc bệnh lây qua đường tình dục, người bệnh cần tuân thủ đúng những chỉ định của bác sĩ, dùng thuốc đúng liều, đúng thời gian, tuyệt đối không được bỏ thuốc khi thấy triệu chứng thuyên giảm.

Khi dùng hết thuốc, người bệnh cần đi khám lại để biết tình trạng bệnh và tham gia tiếp tục điều trị nếu cần thiết.

*Theo Sina Health

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại