Nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng bằng mã tấu, 1 người tử vong

Khắc Thành |

Xuất phát từ mâu thuẫn do va quẹt xe trên đường, 2 nhóm thanh niên đã xảy ra huyết chiến bằng mã tấu khiến một người tử vong.

Ngày 14/7, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm vụ án Cố ý gây thương tích và tuyên phạt 2 anh em Huỳnh Quốc Thảo (30 tuổi), Huỳnh Quốc Bảo (34 tuổi, cùng ngụ Trà Vinh) mỗi người 20 tháng tù; Phùng Anh Hào (22 tuổi, ngụ An Giang) 18 tháng tù và Đặng Thanh Phong (18 tuổi, ngụ Bình Thuận) lĩnh 11 năm 27 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam).

Theo nội dung vụ án, khoảng 0h15 ngày 12/7/2015, 4 bị cáo này cùng Ngô Tấn Toàn (cháu Bảo) ngồi chơi tại tiệm game bắn cá của Bảo trên đường An Dương Vương (quận 8). Hào nói Toàn chạy xe máy đi mua thuốc lá.

Nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng bằng mã tấu, 1 người tử vong - Ảnh 1.

Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: K.Thành.

Khi đến cầu Mỹ Thuận nằm trên đường An Dương Vương, xe Toàn xảy ra va quẹt với Phạm Công Nghĩa và Vũ Sơn Tùng cùng nhóm bạn. Tức giận, nhóm Nghĩa đã đánh Toàn gây thương tích.

Nghe tin, Hào chạy đi lấy mã tấu và cùng Bảo, Phong, Thảo chạy ra. Hai nhóm thanh niên xảy ra "huyết chiến" bằng mã tấu và nón bảo hiểm, Nghĩa bị chém tử vong tại chỗ, còn Bảo và Thảo bị thương.

Do chưa xác định được hung thủ chém khiến nạn nhân thiệt mạng nên các bị cáo chỉ bị truy tố tội Gây rối trật tự công cộng. Cơ quan điều tra đang xác minh hung thủ, khi nào có kết quả sẽ xử lý sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại