Giải cứu bé gái bị bố bắt đi bán, phó CA xã bị đâm trọng thương

Hoàng Hải |

Bị lực lượng công an xã ngăn cản khi về bắt con, đối tượng Nguyễn Duy Tiến đã bất ngờ rút dao đâm trọng thương Phó trưởng Công an xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia.

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 13/7, đối tượng Nguyễn Duy Tiến (SN 1980, trú tại phường Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) về nhà vợ tại thôn Đồng Minh, xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa để bắt con gái của mình (10 tuổi) mang đi bán.

Phát hiện vụ việc trên, gia đình nhà vợ đã ngăn cản quyết liệt và dùng những lời lẽ để khuyên bảo Tiến nhưng bất thành. Không còn cách nào khác, gia đình đã phải thông báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Thanh Thủy đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tổ chức khuyên bảo, trấn áp đối tượng.

Tuy nhiên, trong quá trình làm nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Thế Quỳnh – Phó Công an xã Thanh Thủy bị đối tượng Tiến dùng đao đâm nhiều nhát vào người dẫn đến bị thương nặng.

Chưa dừng lại ở đây, sau khi đâm đồng chí Đỗ Thế Quỳnh trọng thương, Tiến dùng dao khống chế một người khác bắt chở ra ngoài đường quốc lộ rồi lên xe tẩu thoát.

Về phần đồng chí Quỳnh, sau khi bị Tiến đâm đã được người dân cùng lực lượng Công an xã Thanh Thủy nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Ông Đậu Xuân Toàn – Trưởng Công an xã Thanh Thủy xác nhận vụ việc trên và cho biết ngay sau khi nhận được tin báo về việc một đối tượng gây rối trật tự và có hành vi bắt trẻ con đi bán, ông Toàn đã phân công đồng chí Đỗ Thế Quỳnh xuống hiện trường để nắm bắt vụ việc.

"Hiện tại, sức khỏe của đồng chí Quỳnh hết sức nguy kịch và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa, tỉnh Thanh Hóa.

Do đối tượng Tiến quá manh động, liều lĩnh và hành động bất ngờ nên đồng chí Quỳnh không kịp tránh", ông Toàn nói.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng tiến hành điều tra và truy bắt hung thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại