Nhóm người đeo khẩu trang phá khóa tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston

Xuân Mai |

Một nhóm người dường như là quan chức an ninh Mỹ đã phá khóa cửa sau của tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, bang Texas – Mỹ hôm 24-7 ngay sau khi quyết định đóng cửa của Mỹ có hiệu lực lúc 16 giờ (giờ địa phương).

Những người này không trả lời họ là ai khi được các phóng viên hỏi.

Trước đó, nhóm người này được nhìn thấy khóa một cánh cửa ở phía bên kia tòa nhà.

Sau khi những người này đi vào bên trong thì hai người mặc đồng phục của Cục An ninh Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đến để giữ cửa. Họ cũng không trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Phía Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa trả lời về vụ việc này.

Theo nhân chứng của hãng tin Reuters, nhân viên tổng lãnh sự quán đã rời khỏi tòa nhà ngay sau 16 giờ (giờ địa phương) và lên xe sau khi cửa sau tổng lãnh sự quán Trung Quốc bị buộc mở.

Trong động thái "ăn miếng trả miếng", Trung Quốc hôm 24-7 yêu cầu Washington đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô.

Nhóm người đeo khẩu trang phá khóa tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston - Ảnh 1.

Một nhân viên an ninh Mỹ đi vào cửa sau của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston hôm 24-7. Ảnh: Reuters

Nhóm người đeo khẩu trang phá khóa tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston - Ảnh 2.

Các nhân viên an ninh Mỹ đứng trước cửa sau Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston hôm 24-7. Ảnh: Reuters

Nhóm người đeo khẩu trang phá khóa tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston - Ảnh 3.

Các quan chức Mỹ dựng hàng rào bên ngoài Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston hôm 24-7. Ảnh: Reuters

Trước đó, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung, quan chức Bộ Tư pháp Mỹ cho hay nhà nghiên cứu người Trung Quốc xin tị nạn ở lãnh sự quán Trung Quốc ở TP San Francisco đã bị Mỹ giam giữ và dự kiến xuất hiện tại toà án vào ngày 27-7 (giờ địa phương) vì gian lận thị thực.

Hồ sơ tại toà án cấp quận ở San Francisco cho thấy Juan Tang, nghiên cứu sinh tại Trường ĐH California ở Davis, đã khai gian trong đơn xin thị thực của mình khi cho rằng cô chưa từng phục vụ trong quân đội Trung Quốc. Người này bị cáo buộc gian lận thị thực vào ngày 26-6.

Một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp cho hay Tang bị giam giữ vào tối 23-7 và không có quyền miễn trừ ngoại giao vì cô không phải là một quan chức ngoại giao.

Juan Tang bị giam giữ cùng 3 công dân Trung Quốc khác với cùng cáo buộc gian lận thị thực. Washington tin rằng 4 người Trung Quốc nói trên là thành viên của một mạng lưới quân sự rộng lớn hoạt động tại hơn 25 thành phố của Mỹ.

Nhóm người đeo khẩu trang phá khóa tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston - Ảnh 5.

Juan Tang trong bộ quân phục Trung Quốc. Ảnh: Tòa án Mỹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại