Nhiều người vẫn tiếp tục mắc hội chứng COVID-19 kéo dài

Ban Thời sự |

Sau khi khỏi COVID-19, nhiều người vẫn tiếp tục mắc phải hội chứng COVID-19 kéo dài với nhiều triệu chứng.

Danh sách các triệu chứng này cũng ngày một dài hơn. Tại Tây Ban Nha, những bệnh nhân mắc hội chứng COVID-19 kéo dài đã cùng nhau nâng cao nhận thức của cộng đồng về tính chất nghiêm trọng của hội chứng này và hỗ trợ nhau vượt qua thời kỳ khó khăn.

Bà Blanca Helga đang chuẩn bị thành lập doanh nghiệp xuất bản sách của riêng mình thì dịch COVID-19 bùng phát tại Tây Ban Nha vào tháng 3 năm 2020. Các triệu chứng COVID-19 kéo dài đã phá hỏng kế hoạch sự nghiệp của bà.

"Bình thường tôi có thể làm những việc này rất dễ dàng, nhưng giờ tôi cứ ngồi ở bàn làm việc trong suốt 2 tuần nhưng không thể làm gì ra hồn. Tôi bị mất khả năng giữ thăng bằng, người tôi như bị ngả về một bên. Tôi không thể đi lại được và gặp triệu chứng sương mù não, làm gì cũng chậm và bắt đầu quên nhiều thứ" - bà Blanca Helga cho biết.

Nhiều người vẫn tiếp tục mắc hội chứng COVID-19 kéo dài - Ảnh 1.

Ước tính khoảng 15% những người có tiền sử mắc COVID-19 tại Tây Ban Nha tiếp tục mắc hội chứng COVID-19 kéo dài. Các hiệp hội, với sự tham gia của chính những bệnh nhân mắc hội chứng COVID-19 kéo dài đã mọc lên trên khắp đất nước Tây Ban Nha.

Bà Maria Angeles là thành viên của một hiệp hội có trụ sở ở Madrid với hơn 800 thành viên. Bà cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng có thêm hiểu biết về hội chứng mà chúng tôi mắc phải. Từ đó, yêu cầu sự công nhận, hỗ trợ và giúp đỡ từ các tổ chức".

Hội chứng COVID-19 kéo dài khiến bà Maria mất khả năng tập trung. Cứ 2 tiếng một lần, bà lại phải ngừng làm việc vì bị đau đầu cấp tính và đau dạ dày.

Nhưng sức khỏe của bà Maria được cho là đủ tốt để tham gia vào một nghiên cứu kéo dài 3 tháng do hai chuyên gia vật lý trị liệu tiến hành.

Nhiều người vẫn tiếp tục mắc hội chứng COVID-19 kéo dài - Ảnh 2.

Ông Ricardo Moreta - Chuyên gia vật lý trị liệu cho biết: "Nghiên cứu này tập trung vào việc kích thích các khu vực quan trọng mà hệ thần kinh sử dụng để chỉ huy các cơ và làm cho các cơ hoạt động một cách hiệu quả nhất".

Trong khi đó, SEMG là một trong 50 cơ sở hiện đang tham gia nghiên cứu hội chứng COVID-19 kéo dài ở Tây Ban Nha. Ông Jose Saez Martinez - Bác sĩ tại Trung tâm SEMG nói: "Chúng tôi cố gắng xác định rõ đặc điểm của những người có nguy cơ mắc các triệu chứng COVID kéo dài với hy vọng có thể điều trị sớm cho họ".

Hiện đã có một số nghiên cứu của Liên minh châu Âu (EU) về lĩnh vực này. Ngoài ra còn có một nghiên cứu khác về việc liệu những bệnh nhân đã từng được điều trị thành công với thuốc kháng virus khi nhiễm COVID-19 có khả năng giảm thiểu nguy cơ mắc hội chứng COVID-19 kéo dài hay không.

Tất cả những nghiên cứu trên đang mở ra hy vọng cho những bệnh nhân mắc hội chứng COVID-19 kéo dài, để họ không phải chịu đựng những gì như bà Blanca đã phải chống chọi trong suốt thời gian qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại