Nhiều học sinh mẩn ngứa, rát mắt sau khi trường phun thuốc diệt muỗi: Chuyên gia chỉ lỗi sai thường gặp

Ngọc Minh |

Theo chuyên gia, phun thuốc muỗi không đúng cách có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

Sai lầm thường gặp khi diệt muỗi

Mới đây, 6 học sinh của Trường Tiểu học Hải Bối, huyện Đông Anh (Hà Nội) có biểu hiện bị mẩn ngứa, đau rát mắt sau khi trường học chủ động tổ chức phun chế phẩm diệt muỗi phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Điều này khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Nhiều phụ huynh cho rằng việc phun thuốc diệt muỗi sẽ ảnh hưởng tới trẻ nhỏ do có sử dụng hóa chất.

Theo TS. Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khoa Côn trùng, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, nếu phun thuốc diệt muỗi với một lượng hóa chất hợp lý, đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhà sản xuất sẽ không cần quá lo ngại đến vấn đề ảnh hưởng tới sức khỏe của con người.

Nhiều học sinh có triệu chứng

Phun thuốc diệt muỗi tại trường học (ảnh minh họa).

Thuốc phun muỗi là một hóa chất diệt côn trùng, mà đã là hóa chất thì thường có khả năng gây ảnh hưởng đến con người khi tiếp xúc. Tuy rằng nhà sản xuất khẳng định sản phẩm là an toàn với con người nhưng chúng ta phải sử dụng theo nồng độ khuyến cáo.

Nếu phun thuốc muỗi không đúng liều dùng, không đúng quy trình sẽ không diệt được muỗi, thậm chí còn gây ra dị ứng cho con người với các biểu hiện: ngứa, rát da, đỏ mắt…

TS Dũng cho biết, một trong những sai lầm hay mắc phải khi diệt muỗi đó là tự mua hóa chất về phun. Việc sử dụng hóa chất vô tội vạ có thể gây ra hệ quả muỗi kháng thuốc.

"Người dân tuyệt đối không được tự ý mua hóa chất diệt côn trùng về phun. Bên cạnh đó, người phun thuốc phải được đào tạo và cấp chứng nhận chuyên môn về sử dụng hóa chất", TS. Nguyễn Văn Dũng nói.

Nói về sự việc nhiều học sinh có biểu hiện ngứa da mặt, nóng rát mắt kèm phát ban mề đay sau khi nhà trường phun thuốc diệt muỗi, TS. Dũng nhận định trẻ nhỏ thường có sức đề kháng yếu, làn da nhạy cảm. Do vậy, khi trẻ chạm vào các đồ vật dính hóa chất tồn dư như bàn, ghế có thể gây ra dị ứng.

Phun thuốc diệt muỗi an toàn

Nhiều học sinh có triệu chứng

TS. Dũng trong phòng nuôi muỗi (ảnh PV).

Hiện nay đang là mùa muỗi gây bệnh sốt xuất huyết sinh sôi nên việc phun thuốc diệt muỗi là cần thiết.

Theo TS Dũng, hiện nay có 2 cách phun diệt muỗi:

- Phun tồn lưu, đây là cách kiểm soát côn trùng hiệu quả trong thời gian dài từ vài tuần đến vài tháng. Việc sử dụng thuốc để phun trực tiếp lên bề mặt tường, hốc tủ… khiến côn trùng khi tiếp xúc sẽ bị tiêu diệt. Khi sử dụng cách phun tồn lưu thì người dân không cần phải đóng cửa.

- Phun không gian, cách phun này không có hiệu quả lâu dài. Khi phun bắt buộc phải đóng kín cửa.

Thời gian phun thuốc tốt nhất là vào sáng sớm. Cơ quan hay trường học cần chọn thời điểm vào cuối tuần khi nhân viên, học sinh được nghỉ.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ, khi phun thuốc diệt muỗi người dân cần lưu ý những điểm sau:

- Lựa chọn các đơn vị uy tín, được đào tạo để thực hiện phun thuốc diệt muỗi.

- Sử dụng thuốc diệt muỗi có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo, có chỉ số an toàn cao với con người. Tuân thủ theo đúng hướng dẫn sử dụng thuốc diệt muỗi của nhà sản xuất và khuyến cáo của Bộ Y tế.

- Nơi có nhiều trẻ nhỏ thì chỉ phun lên tường, hốc tủ, góc nhà…, không phun lên đồ chơi, bàn ghế của trẻ. Trường hợp phun thuốc diệt muỗi lên bàn ghế của trẻ thì cần phải lau sạch trước khi cho trẻ sử dụng.

Trước đó, thông tin từ UBND huyện Đông Anh, Hà Nội, chiều ngày thứ 7 (30/3) và sáng chủ nhật ngày (31/3), Trường Tiểu học Hải Bối chủ động tổ chức phun chế phẩm diệt muỗi phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Nhân viên lao công nhà trường trực tiếp thực hiện phun dưới sự giám sát của hiệu trưởng, nhân viên bảo vệ; có lập biên bản giám sát.

Ngày 1/4/2024, học sinh đến trường thì có một số học sinh có biểu hiện ngứa da, đau rát mắt.

Từ 9h -10h sáng ngày 1/4, có 4 học sinh lớp 2B, 2E, 3A, 5D xuống phòng y tế của nhà trường với biểu hiện ngứa da mặt, nóng rát nhẹ vùng mắt.

Tiếp đó khoảng thời gian từ 10-12h, có 2 học sinh lớp 1D, 2K có biểu hiện ngứa da mặt, nóng rát mắt kèm phát ban mề đay.

Đến ngày 2/4, 6 học sinh đã ổn định, ăn uống tốt, đang được gia đình theo dõi sức khỏe tại nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại