*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các quan chức của Lầu Năm Góc nói với các nhà lập pháp rằng Mỹ sẽ gặp khó trong việc tự vệ trước các hệ thống tên lửa mới của Nga, theo RT.
Nguồn cung vũ khí ngoài dự kiến và linh kiện dân dụng đang làm lộ khoảng trống kiểm soát, khiến xung đột Ukraine bước vào giai đoạn khó đoán hơn.
Biểu tượng hải quân Liên Xô một thời đứng trước hồi kết sau chuỗi sự cố và trì hoãn kéo dài.
Xuất khẩu vũ khí Nga lao dốc 64%, trong khi Ấn Độ - khách hàng lớn nhất, đang dần chuyển sang phương Tây và tự sản xuất, khiến Moskva đứng trước nguy cơ mất thị trường chiến lược.
Những trận đánh tại Ukraine và Nam Á đang phơi bày năng lực thực chiến của S-400, lá chắn khiến cả các cường quốc quân sự phải dè chừng.
Xuất khẩu vũ khí Nga sụt giảm mạnh sau xung đột với Ukraine, nhưng Moskva đặt mục tiêu tái chiếm vị trí số hai toàn cầu, bất chấp cạnh tranh từ Pháp và Hàn Quốc.
Nga lần đầu phóng tên lửa siêu thanh Zircon từ bệ phóng mặt đất, thử nghiệm hiệu quả đánh phá cơ sở hạ tầng Ukraine, mở ra giai đoạn mới cho sức mạnh hải quân và chiến lược tác chiến.
Không cần công nghệ cao hay hệ thống dẫn đường phức tạp, tên lửa Kornet của Nga vẫn gieo rắc kinh hoàng, hủy diệt hàng nghìn xe tăng và thiết giáp của Ukraine cùng đồng minh phương Tây.
Bất chấp lời chào mời đồng sản xuất và chuyển giao công nghệ, New Delhi vẫn tỏ ra lạnh nhạt với Su-57, ưu tiên tuyệt đối cho con đường phát triển tiêm kích nội địa.
Nga bắt đầu sử dụng loại bom lượn tầm cực xa có động cơ đẩy, mở rộng tầm tấn công tới gần 200 km - một phương thức tấn công rẻ, hiệu quả và đủ để biến hậu phương Ukraine thành mục tiêu bị đe dọa liên tục.
Crimea đang trở thành "pháo đài kiên cố" khi Nga dồn dập triển khai S-500, S-400 cùng nhiều tầng lá chắn khác, biến vùng trời bán đảo này thành khu vực phòng thủ dày đặc hiếm thấy.
Hình ảnh từ truyền thông Belarus vô tình tiết lộ mẫu tên lửa Oreshnik - hệ thống đạn đạo tầm trung đầu tiên Nga phát triển sau thời Liên Xô, được cho đã qua thử lửa ở Ukraine.
Tâm điểm