Người tự chế trực thăng ở Việt Nam sẽ sang Mỹ mua động cơ

Thành Công (TH) |

Sau khi công bố clip chiếc trực thăng mình tự chế có thể bay treo ổn định, ông Bùi Hiển đã được phía Sở Khoa học công nghệ Bình Dương đến hướng dẫn thủ tục đăng ký đề tài khoa học.

Báo giới trong nước cho hay, hôm nay (21/9), đoàn cán bộ Sở Khoa học công nghệ Bình Dương đã đến gặp ông Bùi Hiển (SN 1954, ngụ tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để hướng dẫn ông làm đề tài khoa học liên quan đến chiếc máy tự chế của ông.

Được biết, cùng đồng hành giúp đỡ ông Bùi Hiển sẽ có một đoàn của Trường Đại học Bách khoa TP HCM và một nhóm chuyên gia.

Ông Hiển thông tin trên một tờ báo, sắp tới, ông sẽ sang Mỹ để mua động cơ để hoàn thiện chiếc trực thăng của mình. Bởi theo ông, nhiều động cơ hiện nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Ông khẳng định, sẽ xin phép cơ quan chức năng để được nhập khẩu thiết bị.

Trước đó, tờ Người lao động cho hay, hôm 19/9, một tổ công tác của Sư đoàn không quân 370 (đơn vị có chức năng bảo vệ vùng trời, vùng biển, đất liền phía Nam) cùng đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương đã có buổi làm việc với ông Hiển.

Trong buổi làm việc này, các bên liên quan đã khảo sát chiếc trực thăng do ông Bùi Hiển tự chế mang tên "Giấc mơ", đồng thời "cung cấp những văn bản pháp lý để ông hiểu và tuân thủ những qui định liên quan đến an toàn bay, thủ tục được cấp phép bay".

Như đã thông tin, hôm 13/9, ông Bùi Hiển công bố clip chiếc trực thăng mình chế tạo đã bay treo ổn định và ông là người trực tiếp điều khiển trực thăng bay. Cụ thể, trực thăng bay đứng được ở độ cao 1 mét.

Chiếc trực thăng này nặng chừng 390kg, dài 8,6m, sải cánh khoảng 7,1m, được chế tạo từ động cơ của ô tô.

Clip trực thăng bay thử do ông Bùi Hiển cung cấp (nguồn: Vietnamnet)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại