Trực thăng do ông Bùi Hiển chế tạo bay được ở độ cao bao nhiêu?

Thế Anh - Thành Công |

Chiếc trực thăng do ông Bùi Hiển (SN 1954, ngụ tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương - kỹ sư cơ khí) chế tạo nặng chừng 390kg, dài 8,6m, sải cánh khoảng 7,1m.

Sau nhiều lần thay đổi thiết kế, hoàn thiện hơn thì nay chiếc trực thăng của ông Hiển có thể cất cánh bay đứng ở độ cao trên 1m so với mặt đất.

Hiện ông Bùi Hiển đã gia nhập Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam và hoàn thiện đề tài sáng chế khoa học để Hội đứng ra xin phép Bộ Quốc phòng cho bay thử nghiệm.



Báo giới trong nước dẫn lời một cán bộ quân sự thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương cho hay, nếu ông Bùi Hiển mang chiếc trực thăng ra bay ở ngoài gara thì có thể bị xử phạt vì chưa được phép.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại