Người đàn ông Mỹ tử vong vì COVID-19 sau khi biểu tình phản đối vaccine

Trà My |

Người đàn ông 30 tuổi từng tham gia tổ chức các cuộc biểu tình vào năm ngoái để phản đối các biện pháp phòng chống COVID-19 như phong tỏa, đeo khẩu trang và tiêm vaccine.

Một người đàn ông đến từ Texas, Mỹ, người từng tham gia tổ chức các cuộc biểu tình phản đối các biện pháp phòng chống COVID-19, vừa tử vong vì SARS-CoV-2 sau khi nằm viện gần một tháng.

Caleb Wallace, 30 tuổi, tử vong ngày 28/8 vì COVID-19, theo vợ của anh cô Jessica Wallace.

"Caleb đã ra đi một cách yên bình. Anh ấy sẽ mãi mãi sống trong trái tim và suy nghĩ của chúng tôi", cô viết.

Người đàn ông Mỹ tử vong vì COVID-19 sau khi biểu tình phản đối vaccine - Ảnh 1.

Các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại Đơn vị Chăm sóc Đặc biệt (ICU) của Bệnh viện Lake Charles Memorial vào ngày 10 tháng 8 năm 2021 ở Lake Charles, Louisiana, Mỹ. Ảnh: Mario Tama / Getty

Caleb từng giúp tổ chức các cuộc biểu tình vào năm ngoái để phản đối các biện pháp phòng chống COVID-19 như phong tỏa, đeo khẩu trang và tiêm vaccine COVID-19.

Cô Jessica nói với tờ San Angelo Standard-Times rằng chồng cô bắt đầu xuất hiện các triệu chứng vào ngày 26.7. Ban đầu, anh từ chối xét nghiệm và đến bệnh viện.

Caleb đã chọn tự điều trị bằng thuốc tại nhà. Nhưng bốn ngày sau, tình trạng của anh xấu đi. Anh được một người thân đưa đến phòng cấp cứu, theo tờ San Angelo Standard-Times.

Kể từ ngày 8/8, Wallace đã bất tỉnh, phải thở máy trong phòng chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Y tế Shannon, Mỹ.

Đến ngày 25/8, Jessica, người đang mang thai đứa con thứ tư của hai người, cho biết phổi của Caleb đã bị cứng do xơ hóa.

Cuối cùng, Caleb qua đời vào ngày 28/8, Jessica cho biết.

[Đọc thêm: Tỷ lệ người trẻ nhập viện vì COVID-19 ở Mỹ tăng cao kỷ lục: Đâu là 'thủ phạm'?]

Jessica nói với tờ San Angelo Standard-Times rằng quan điểm của cô "ít bảo thủ hơn" so với chồng và cô thích đeo khẩu trang.

"Caleb nói với tôi ‘khẩu trang sẽ không cứu em’, nhưng anh ấy hiểu tôi muốn đeo chúng", cô nói.

Vào tháng 7 năm 2020, Caleb Wallace đã giúp tổ chức một "Cuộc biểu tình Tự do" được mô tả là dành cho những người "phát ốm vì cuộc sống bị kiểm soát", San Angelo Standard-Times đưa tin.

Anh cũng thành lập Tổ chức Bảo vệ Tự do San Angelo, nơi tổ chức một cuộc biểu tình khác nhằm phản đối các biện pháp phòng chống COVID-19.

(Nguồn: Insider)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại