Ngủ trưa dưới sàn nhà, bé gái 6 tuổi bị con rết chui vào tai

Kim Đồng |

Ngày 4.4, một phụ nữ ngụ tại quận Gò Vấp, TPHCM cho biết, trong lúc con gái 6 tuổi đang ngủ say dưới sàn nhà thì bị một con rết chui vào lỗ tai.

Theo đó, bé gái này ngủ trưa ở sàn nhà, khi thức dậy thì ngứa ở lỗ tai, tuy nhiên không đau nhức hay có triệu chứng bất thường khác.

Khi nhìn vào lỗ tai con, người phụ nữ tưởng là ráy tai, đến chiều cùng ngày, bé gái cảm thấy khó chịu nên gia đình đưa đến phòng khám đa khoa gần nhà để thăm khám.

Tại phòng khám này, quá trình thăm khám, các bác sĩ bất ngờ khi phát hiện trong tai bé gái có một con rết vẫn còn sống.

Các bác sĩ đã tiến hành gắp con rết ra khỏi lỗ tai bé gái. Theo các bác sĩ, trường hợp này, con rết không “quậy phá” nên bé gái chỉ cảm thấy ngứa và hơi đau. Trường hợp ngược lại có thể tổn thương thủng màng nhĩ…

Một bác sĩ tại TPHCM cho biết, không may bị côn trùng chui vào lỗ tai, nếu không phát hiện và xử lý kịp thời sẽ gây đau nhức, trầy xước, thậm chí rách da ống tai và thủng màng nhĩ.

Trường hợp côn trùng chết, để lâu ngày xác côn trùng phân hủy, gây ung thối, mụn nhọt, viêm nhiễm… khó khăn khi điều trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại