Ngoại trưởng Mỹ huỷ gặp đồng cấp Nga, cho rằng Mátxcơva chối bỏ ngoại giao

Bình Giang |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố huỷ cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, dự kiến vào hôm 24/2, sau khi Mátxcơva công nhận độc lập cho 2 khu vực ly khai ở miền đông Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ huỷ gặp đồng cấp Nga, cho rằng Mátxcơva chối bỏ ngoại giao - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken huỷ cuộc gặp với đồng cấp Nga. (Ảnh: Reuters)

Ông Blinken nói rằng ông đồng ý gặp ông Lavrov chỉ với điều kiện Nga không tiến quân vào Ukraine.

“Giờ đây chúng ta đang thấy cuộc tiến quân đang bắt đầu và Nga cho thấy rõ ràng rằng họ đang chối bỏ hoàn toàn ngoại giao, vì thế việc tiến hành cuộc gặp vào thời điểm này là vô nghĩa”, ông Blinken nói với báo chí sau cuộc gặp Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tại Washington.

Ông Blinken khẳng định ông vẫn cam kết theo đuổi ngoại giao “nếu cách làm của Nga thay đổi” và ông sẽ làm mọi thứ có thể để “đảo ngược kịch bản tồi tệ nhất, một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev”.

“Nhưng chúng tôi sẽ không cho phép Nga giả vờ ngoại giao trong khi đẩy nhanh cuộc hành quân theo con đường xung đột và chiến tranh”, ông Blinken nói.

Các nước phương Tây đều đã công bố các biện pháp trừng phạt mới sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận độc lập cho 2 nước cộng hoà Donetsk và Luhansk tự xưng, đồng thời chỉ đạo đưa binh lính vào miền đông Ukraine để “gìn giữ hoà bình”. Washington cho rằng cách giải thích đó là “vô nghĩa”.

Ông Blinken cho biết Washington đã tham vấn các đồng minh về quyết định huỷ cuộc gặp và đã thông báo cho ông Lavrov trong ngày 22/2.

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng bài phát biểu của ông Putin về những bước đi vừa qua “cực kỳ đáng lo ngại” và cho thế giới thấy rằng ông Putin coi Ukraine là “cấp dưới của Nga”.

Ông Blinken tuyên bố Mỹ và các đồng minh sẽ tiếp tục gia tăng trừng phạt nếu Nga leo thang hơn nữa với Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại