Nghi vợ ngoại tình, mời bạn đến ăn cơm và cái kết oan uổng chỉ vì sự ghen tuông mù quáng

Thu Trang |

Ông chồng đa nghi không thèm hỏi rõ đầu đuôi đã vội kết tội đồng nghiệp ngoại tình với vợ mình chỉ sau một bữa cơm chung để rồi gây ra vụ án mạng không đáng có.

South China Morning Post đưa tin câu chuyện éo le trên vừa xảy ra tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc hồi tháng trước. Theo đó, một tài xế taxi họ Zhang đã đâm chết bạn mình là anh Yang chỉ vì nghi ngờ bạn có tư tình với vợ. Nguồn cơn của vấn đề bắt nguồn từ một chuyện rất nhỏ.

Được biết Zhang và nạn nhân Yang đều làm tài xế taxi cho một hãng, hơn nữa hai người còn lái chung một chiếc xe nhưng đổi ca luân phiên nhau. Zhang lái ca ngày còn anh Yang lái ca tối.

Cứ thế ngày qua ngày, không hiểu lý do gì khiến Zhang cảm thấy bất an và bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ giữa người bạn đồng nghiệp và vợ của mình. Để kiểm chứng, người đàn ông này đã mời người bạn tới nhà ăn cơm để quan sát thái độ của hai người.

Trong suốt bữa cơm, Zhang tỏ ra rất bực mình khi thấy anh Yang liên tục chủ động gắp thức ăn cho vợ mình. Chính hành động tưởng bình thường này đã khiến cho ông chồng ghen tuông chắc mẩm mình đã bị vợ và bạn "cắm sừng".

Nghi vợ ngoại tình, mời bạn đến ăn cơm và cái kết oan uổng chỉ vì sự ghen tuông mù quáng - Ảnh 1.

Chỉ vì một phút mất tự chủ mà người đàn ông này đã đánh mất tương lai và tự tay phá hủy hạnh phúc gia đình mình.

Ngứa mắt khi thấy cảnh gắp đồ ăn cho nhau giữa đồng nghiệp và vợ, ông chồng hay ghen bóng ghen gió đã lôi anh Yang ra ngoài và hai người bắt đầu cãi nhau ngay trước cửa khu chung cư nơi vợ chồng Zhang đang sinh sống.

Lời qua tiếng lại thế nào không rõ, Zhang đột ngột rút dao đâm người bạn đồng nghiệp 10 nhát liên tiếp khiến anh này tử vong vì mất quá nhiều máu trên đường tới bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án mạng, chính Zhang đã ra tự thú tại sở cảnh sát và bị bắt giữ ngay sau đó.

Nghi vợ ngoại tình, mời bạn đến ăn cơm và cái kết oan uổng chỉ vì sự ghen tuông mù quáng - Ảnh 2.

Hiện trường khu chung cư nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Báo chí cũng không đưa thêm tin tức gì về việc liệu nghi ngờ của Zhang về việc vợ ngoại tình với đồng nghiệp có đúng là sự thật hay không.

Thực ra, chuyện gắp đồ ăn mời nhau trong bữa cơm là hành động hiếu khách thường thấy tại một số nền văn hóa Châu Á và rất phổ biến ở Trung Quốc. Tuy nhiên, anh chồng họ Zhang vẫn nhất mực khẳng định Yang đã ân cần, chu đáo quá mức cần thiết khi tiếp đồ ăn cho vợ mình.

Chắc chắn người đàn ông này sẽ phải nhận bản án thích đáng cho hành vi giết người, nhưng có lẽ điều khiến anh ta dằn vặt, đau khổ hơn rất nhiều chính là chỉ trong một phút nóng giận anh ta đã tự tay phá tan tương lại và hạnh phúc của chính gia đình mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại