Nghị sĩ Nga: Mỹ đang cố che giấu nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn tàu ngầm

Thanh Bình |

Thượng nghị sĩ Aleksey Pushkov thành viên Hội đồng Liên bang Nga chia sẻ trên Telegram rằng, Mỹ “có thể đang cố che giấu sự thật về vụ tai nạn tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut (SSN 22) ở Biển Đông”.

Các nhà điều tra của Hải quân Mỹ kết luận chiếc tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut  đã va vào một núi ngầm dưới biển và bị hư hỏng. (Ảnh: U.S. Navy)

Các nhà điều tra của Hải quân Mỹ kết luận chiếc tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut đã va vào một núi ngầm dưới biển và bị hư hỏng. (Ảnh: U.S. Navy)

Đồng thời, ông Pushkov cũng đánh giá cao những bình luận chính thức của phía Hải quân Mỹ. Thượng nghị Nga sĩ bày tỏ sự ngạc nhiên khi quân đội Mỹ với thiết bị sonar mới nhất không thể phát hiện ra vật thể lạ dưới biển, mặc dù quân đội nước này đã biết cách xác định những vật thể như vậy từ những năm 1970.

“Hoặc chúng ta đang nói về sự kém cỏi của thủy thủ đoàn tàu ngầm hoặc những tuyên bố chính thức của Hải quân Mỹ là nhằm che giấu nguyên nhân thực sự xảy ra gần đây dưới nước ở Ấn Độ - Thái Bình Dương”, ông Pushkov nhận định.

Trước đó, thông tin về kết quả điều tra được vụ tại nạn tàu ngầm đăng trên USNI News - cổng phân tích và tin tức trực tuyến của Viện Hải quân Mỹ ngày 1/11.

Vào ngày 2/10, chiếc tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Seawolf USS Connecticut bị va chạm với một vật thể không xác định. USNI News cho biết, các nhà điều tra xác định chiếc tàu ngầm mắc cạn trên một ngọn núi dưới biển, vị trí của ngọn núi này chưa được xác định trước đây.

Hạm đội 7, hạm đội tiền duyên lớn nhất của Hải quân Mỹ ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương, xác nhận báo cáo của USNI News.

Người phát ngôn của hạm đội 7, Haley Sims cho hay: “Cuộc điều tra đã xác định tàu USS Connecticut mắc kẹt trên một vỉa núi phẳng khi hoạt động ở vùng biển quốc tế ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương”.

Tuy nhiên, Hải quân Mỹ không nói rõ vụ việc xảy ra ở đâu, dù các quan chức hải quân giấu tên tiết lộ với các phóng viên là vụ việc xảy ra ở Biển Đông.

Hiện tàu USS Connecticut đang ở đảo Guam để sửa chữa ban đầu. Tàu bị hư hỏng ở phần phía trước, các thùng chứa dằn của nó bị hỏng và con tàu phải di chuyển trên mặt biển từ Biển Đông đến Guam trong 1 tuần.

Theo Hải quân Mỹ, lò phản ứng hạt nhân và hệ thống đẩy của tàu không bị hư hại. Vụ va chạm khiến 11 thủy thủ bị thương mức độ nhẹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại