2 năm qua, H.V.T (sinh năm 1994, tại Hà Nội) không thể “chiều” vợ một lần. Do đã dùng đủ mọi cách nhưng không chuyển biến nên anh đã đi khám.
Qua khai thác tiền sử, bác sĩ phát hiện từ thời trẻ đôi mươi, bệnh nhân đã nghe theo lời bạn bè, uống một số loại rượu, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc với mong muốn "tăng cường sức khoẻ đàn ông". Tuy nhiên, khoẻ đâu không thấy, chức năng sinh lý lại giảm dần.
2 năm trở lại đây, T có bạn gái và hai người tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, dù đã nỗ lực nhưng T không thể “chiều” vợ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới hạnh phúc gia đình và chất lượng cuộc sống của anh.
T luôn bị mặc cảm, tự ti khi nghĩ tới tình trạng bệnh lý của mình. Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, trong thời gian 2 năm qua, anh cũng đi khám và điều trị tại nhiều cơ sở y tế, tuy nhiên không có kết quả khả quan.
Bệnh nhân tìm tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn tìm ra nguyên nhân. Sau quá trình thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị liệt dương, chỉ định phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo.

Bệnh nhân được phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo (ảnh BSCC).
BSCKII Nguyễn Tuấn Đạt – Chủ nhiệm Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 -cho biết hiện nay, rối loạn cương dương ở nam giới đang có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân của tình trạng này có liên quan đến lối sống, yếu tố môi trường, nội tiết, bệnh lý rối loạn chuyển hóa…
Theo bác sĩ Đạt, trường hợp bệnh nhân T do sử dụng những thức ăn, đồ uống, thuốc không rõ nguồn gốc nên đã làm ảnh hưởng tới khả năng "đàn ông", dẫn tới việc rối loạn cương không hồi phục.
Để thực hiện kỹ thuật đặt thể hang nhân tạo, các bác sĩ sẽ đưa một bộ phận gọi là thể hang nhân tạo 3 mảnh vào trong cơ thể trong một cuộc phẫu thuật không quá phức tạp. Sau này, mỗi khi có nhu cầu cần gần gũi vợ, bệnh nhân sẽ điều chỉnh bằng 1 nút "nhấn" cho “cậu nhỏ” cương lên. Sau khi làm “chuyện ấy” xong, người bệnh lại tự điều chỉnh bằng nút xả để “cậu nhỏ” xẹp lại. Phương pháp này không làm ảnh hưởng tới ham muốn và cảm xúc của bệnh nhân, cũng như giúp bệnh nhân có thể có con một cách tự nhiên.
Thể hang nhân tạo có thể giúp tăng khả năng “chuyện ấy”, giúp cho nam giới tìm lại bản lĩnh đàn ông và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn, bác sĩ Đạt nói.
Theo bác sĩ Đạt, sau phẫu thuật, việc đáp ứng thể hang nhân tạo tiến triển khá tốt và nam bệnh nhân T đang tập cương nhân tạo theo ý muốn. Ca phẫu thuật thành công đã giúp T thoải mái về tinh thần, cảm thấy tự tin, yêu đời hơn.
Qua trường hợp bệnh nhân T, bác sĩ Đạt khuyến cáo: “Khi có biểu hiện rối loạn cương dương không nên tự ý dùng các thực phẩm, đồ uống không rõ xuất xứ; thay vào đó cần đến khám tại các cơ sở chuyên khoa nam học uy tín để được thăm khám, tư vấn và điều trị tốt nhất. Tránh để lại hậu quả nghiêm trọng, khó khăn khi điều trị”.
Phương pháp đặt thể hang nhân tạo được áp dụng cho các bệnh nhân rối loạn cương dương không đáp ứng điều trị bằng thuốc, bệnh Peyronie, xơ hóa thể hang, liệt dương sau đột quỵ, hoặc sau một số phẫu thuật can thiệp vào vùng chậu, cắt tiền liệt tuyến triệt căn….
Sau khi thực hiện phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được xuất viện sau một vài ngày và mất khoảng 4-6 tuần để có thể sử dụng dương vật như bình thường.