Ngậm ngùi ôm "quả đắng" giá 6 triệu đồng vì tin thuốc mọc tóc bà Hoè

Tiểu Nhã |

Trước sức hút của thuốc trị rụng tóc, bạc tóc bà Hoè trên MXH, nhiều người có tâm với nghề đông dược đã trực tiếp đi tìm bà Hoè theo như lời quảng cáo và tất cả đều không thấy.

Thần dược cho tóc?

Đánh vào tâm lý giúp mọc tóc, đen tóc của nhiều người, thuốc trị rụng tóc giúp mọc tóc và làm mái tóc đen nhanh có thương hiệu bà Hòe ra đời. Nhiều người tự ti vì mái tóc rụng của mình cũng cố mua 1, 2 liệu trình sử dụng và tất cả đều là cú lừa ngoạn mục của những người bán hàng trên mạng.

Theo như lời của "lương y" Lưu Thị Hoè với sản phẩm mọc tóc bà Hòe thì "Rụng tóc, hói hay bạc sớm trước tuổi nặng đến đầu, gặp tôi cũng phải đầu hàng".

Ngậm ngùi ôm quả đắng giá 6 triệu đồng vì tin thuốc mọc tóc bà Hoè - Ảnh 1.

Bức ảnh được cắt ghép quảng cáo thuốc mọc tóc bà Hoè

Bà cũng nói thêm: "Tôi hiện là người duy nhất còn lại của dòng họ kế thừa được phương pháp Mọc Tóc Gia Truyền. Nhà tôi từ cách đây hàng chục đời đã nổi tiếng khắp nơi với phương pháp này.

Nhưng sau này, mỗi người mỗi nghiệp, chẳng ai còn thiết tha với truyền thống của cha ông, chỉ còn tôi là con gái vẫn đam mê và tiếp tục nối nghiệp. Theo những gì mà cha ông tôi truyền lại thì chỉ có dòng họ nhà tôi mới nắm giữ được những bí quyết thảo dược kết hợp mọc tóc.

Sản phẩm này tôi muốn mọc tóc ở đâu là chỗ đấy mọc. Tôi chỉ cần thay đổi 1 ít liều lượng của vị này thì sẽ ra kết quả khác nhau, khi chúng tôi hỏi rõ hơn thì bà bảo: cái này là bí quyết của dòng họ nói ra thì còn ai đến mua thảo dược của chúng tôi nữa ... "

Với đủ những quảng cáo mỹ miều kèm theo những clip giới thiệu về sản phẩm thuốc mọc tóc bà Hòe nên loại thuốc này đã trở thành hot. Bà Hòe tự giới thiệu địa chỉ cụ thể ở khu 3, thị trấn Vinh Quang, Hoàng Su Phì, Hà Giang.

Ngậm ngùi ôm quả đắng giá 6 triệu đồng vì tin thuốc mọc tóc bà Hoè - Ảnh 2.

Quảng cáo sau khi dùng thuốc mọc tóc của bà Hoè

Anh Nguyễn Văn Trung (35 tuổi, Cẩm Phả, Quảng Ninh) bị rụng tóc gần chục năm nay. Tóc rụng từng mảng từ đỉnh đầu xuống tràn hình chữ M khiến anh Trung luôn cảm thấy mất tự tin. Anh Trung đã uống nhiều thuốc của Bệnh viện Da liễu trung ương nhưng không có tác dụng.

Nghe quảng cáo chữa được tóc rụng bà Hoè, anh thử tìm hiểu thì có rất nhiều phản hồi tốt đặc biệt có cả số điện thoại của người sử dụng nên anh tin tác dụng thật và mua 6 triệu đồng tiền thuốc, với hi vọng tóc mình sẽ cải thiện.

Sau thời gian kiên trì thoa, xịt thì những nang tóc con mới của anh cũng biến mất tăm. Từ chỗ tóc còn chân nang đến nay trán anh bóng nhẵn không còn chân nang tóc. Anh nhắn tin hỏi người bán hàng thì chỉ nhận được câu trả lời anh sử dụng sai hướng dẫn chứ chưa ai bị như anh.

Biết là bị lừa, anh Trung đành ngậm ngùi chịu mất tiền, bỏ nguyên cả đống thuốc mọc tóc vào thùng rác.

Không có bà Hòe ở Hoàng Su Phì

Theo bác sĩ Hoàng Sầm – Viện trưởng Viện Y học bản địa Việt Nam trước những lời quảng cáo có cánh của thương hiệu thuốc mọc tóc bà Hoè, bác sĩ Sầm đã trực tiếp lên Hoàng Su Phì, Hà Giang để đi tìm bà Hòe và thực chất tại thị trấn Vinh Quang, Hoàng Su Phì không có bà Hòe nào cả.

Sinh ra từ chính mảnh đất này, bác sĩ Sầm cho biết khi nghe quảng cáo mượn danh Hoàng Su Phì ông rất bức xúc và cần công khai thông tin để người dân không bị tiền mất tật mang.

Ngậm ngùi ôm quả đắng giá 6 triệu đồng vì tin thuốc mọc tóc bà Hoè - Ảnh 3.

Văn bản khẳng định không có bà Lưu Thị Hòe nào ở Vinh Quang, Hoàng Su Phì, Hà Giang

Thương hiệu thảo dược, đông dược ở vùng đất Hoàng Su Phì đã nổi tiếng nên việc những "lang mạng" mượn danh trái phép để bán sản phẩm này khiến người dân ở đây cũng bức xúc.

Cùng quan điểm, TS. BS Lê Anh Tuấn – Khoa Da liễu, Bệnh viện Trung ương Quân đổi 108 khẳng định thuốc mọc tóc bà Hòe không có tác dụng gì trong việc trị tóc rụng, tóc bạc.

Theo bác sĩ Tuấn việc điều trị tóc rụng, tóc bạc hiện nay còn trở thành "nan giải" với ngay cả y học hiện đại. Nhiều người dù có cả nghìn tỷ muốn cải thiện mái tóc cũng không được nên với 1, 2 liệu trình của bà Hòe như quảng cáo thì không có giá trị gì.

Việc người dân xếp hàng đặt mua thuốc mọc tóc bà Hòe chỉ thêm tốn tiền và bác sĩ Tuấn cho rằng đó là lừa đảo người bệnh. Những người bán hàng chỉ cần lừa một lần là họ đã có doanh thu khủng khiếp.

Cuối tháng 5, Công an thị trấn Vinh Quang, Hoàng Su Phì, Hà Giang cũng có văn bản về việc cơ quan công an cùng cơ quan y tế huyện Hoàng Su Phì tìm đến địa chỉ của bà Hòe quảng cáo bán thuốc mọc tóc nhưng không có ai là Tóc Bà Hoè, nhà họ Lưu. Họ cho rằng việc mượn danh để bán thuốc mọc tóc bà Hòe là lừa đảo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại