*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Cường – chuyên gia về nội tiết ,việc cố mua cho mình nồi cơm tách đường với hi vọng giảm lượng đường bột trong cơm chỉ thêm tốn tiền.
Khách mua hàng online háo hức và lo lắng nhất năm: 5 phút nhắn hơn chục cái tin, vừa thấy chủ shop không seen là giật đùng đùng lên.
Trước sức hút của thuốc trị rụng tóc, bạc tóc bà Hoè trên MXH, nhiều người có tâm với nghề đông dược đã trực tiếp đi tìm bà Hoè theo như lời quảng cáo và tất cả đều không thấy.
Tự sự của một cô nàng U30 “độc thân vui tính” , chưa muốn lấy chồng vì đối tượng phù hợp chưa xuất hiện và hơn hết, cô cảm thấy quá áp lực trước cuộc sống hôn nhân nhận được sự đồng cảm của hội chị em.
Thành “chuối”, Vũ “gà”, “Ông vua xứ nghệ” là những biệt danh mà người dân trong huyện Khoái Châu (Hưng Yên) dùng để gọi những tỷ phú trẻ làm giàu từ chính sản vật trên mảnh đất quê hương.
Giờ khủng hoảng nước đang tới gần, thành phố Nam Phi này cần sự giúp đỡ từ những nơi lân cận cũng như những tổ chức lớn.
Nhiều sản phẩm, mỹ phẩm làm trắng da có dấu hiệu giả nguồn gốc xuất xứ. Những sản phẩm còn lại không rõ nơi sản xuất, không công bố chất lượng theo quy định.
Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ khai mục đích tung tin đồn "máy bay rơi ở Nội Bài" để câu like và tăng lượt người theo dõi, nhằm phục vụ hoạt động bán hàng trên mạng.
Với số vốn 200 USD, doanh nhân 33 tuổi Trevor Chapman, sống tại Mỹ, thành lập trang web LDSman.com, chuyên bán các loại hàng “độc, lạ” từ Trung Quốc như quần jeans Kevlar, kem đánh răng từ than củi, ghế hơi…và thu về 1 triệu USD chỉ sau 3 tháng.
Tin giả, tin thật đang làm đảo lộn các giá trị trên mạng xã hội. Nếu người đọc không tỉnh táo sẽ bị cuốn vào trò chơi fake news.
Dù chiếc áo được đánh giá là y hệt mẫu quảng cáo, nhưng khi mặc lên người khách hàng thì...
Đặt mua một chiếc áo trên mạng trị giá 200 ngàn đồng nhưng cô gái trẻ đành nhận "một rổ" ấm ức vì chiếc áo trông chẳng khác gì được làm từ… lưới đánh cá.