Nga tung UAV Kamikaze vào chảo lửa tây bắc Syria: Nỗi kinh hoàng "Made by Kalashnikov"?

Hoài Giang |

Nếu những cuộc tập kích đang diễn ra ở Idlib được chứng minh là do người Nga tiến hành thì có thể thấy Moscow đang đi tới một bước ngoặt định hình nghệ thuật tác chiến tương lai.

Từ vũ khí "bí ẩn" trên bầu trời Idlib tới UAV "Made by Kalashnikov"

Trong tuần qua, các nguồn tin đối lập Syria đã liên tục đưa tin một số máy bay không người lái (UAV) "bí ẩn" đã tập kích vào vị trí của các tay súng chống chính phủ tại khu vực "Idlib lớn" (vùng lãnh thổ tây bắc Syria do phiến quân và khủng bố kiểm soát).

Các cáo buộc chủ yếu hướng tới máy bay không người lái tấn công (UCAV) của Iran, tuy nhiên một số nguồn tin đối lập cho rằng đây là các UAV tự sát của Nga.

Mặc dù Nga vẫn chưa chính thức đưa UCAV vào trang bị (S-70 Okhotnik-B hiện vẫn đang trong giai đoạn phát triển) tuy nhiên nhiều năm qua các nguồn tin ở Idlib đã suy đoán rằng các UAV cỡ nhỏ của nhà sản xuất Kalashnikov đang trong giai đoạn thử nghiệm thực chiến ở Syria.

Nga tung UAV Kamikaze vào chảo lửa tây bắc Syria: Nỗi kinh hoàng Made by Kalashnikov? - Ảnh 1.

Bản đồ khu vực "Idlib lớn" và các cứ điểm của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Tập đoàn Kalashnikov hiện đang sản xuất UAV "Kamikaze" (Thần phong - là một cụm từ tiếng Nhật, được các ngôn ngữ khác vay mượn để chỉ phương thức tấn công cảm tử bằng máy bay vào tàu chiến Mỹ trong Chiến tranh Thái Bình Dương) được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu từ ​​xa.

Phương thức tấn công của UAV là mang theo một đầu đạn và di chuyển tới tọa độ mục tiêu (được thiết lập thủ công hoặc tự động bằng cách tải hỉnh ảnh mục tiêu vào hệ thống dẫn đường) trước khi bổ nhào và kích nổ.

UAV Kamikaze nói trên được nhà sản xuất Nga đặt tên là Hệ thống vũ khí không người lái có độ chính xác cao (KUB-BLA) lần đầu tiên được trưng bày tại Triển lãm quốc tế về vũ khí và thiết bị quân sự tại Abu Dhabi năm 2019.

KUB-BLA có chiều rộng 1210mm, dài 950mm và cao 165mm, UAV có tải trọng 3 kg (được cho là đầu đạn nổ mạnh) và thời gian bay 30 phút và có thể bay tốc độ 80-130 km/giờ.

Nhà sản xuất Kalashnikov nhấn mạnh rằng ưu điểm của loại UAV Kamikaze này nằm ở việc khó bị phát hiện, độ chính xác cao và dễ điều khiển. Hơn nữa, nhiều khả năng KUB-BLA đã có nhiều năm thực chiến ở Syria.

Nga tung UAV Kamikaze vào chảo lửa tây bắc Syria: Nỗi kinh hoàng Made by Kalashnikov? - Ảnh 2.

Nguyên mẫu UAV Kamikaze KUB-BLA của Nga tại triển lãm năm 2019.

Người Nga đã tung UAV Kamikaze vào Syria từ 6 năm trước?

Vào ngày 19/10/2015, một nhóm 5 UAV Kamikaze đã tấn công vào một vị trí của nhóm phiến quân Ahrar al-Sham (AaS) gần thị trấn Maar Shamarin ở tỉnh Idlib, Syria.

Chỉ vài giờ sau vụ tập kích, kênh truyền thông địa phương SMART đã phỏng vấn các tay súng sống sót và thấy rằng họ đã bị "sốc" trước việc các "Wunderwaffe" (một thuật ngữ của Đức Quốc xã chỉ các "vũ khí tuyệt vời" mà chúng phát triển) đã khiến đồng đội của họ thiệt mạng và phá hủy hầu hết trang thiết bị quân sự.

Một số nguồn cho rằng đây là ZALA 421-16E (cũng là chiếc UAV bị bắn rơi ở Libya hôm 16/4). Tuy nhiên, ZALA 421-16E chỉ có năng lực trinh sát và những mảnh vỡ tại hiện trường cho thấy UAV tự sát hoàn toàn không giống với thiết kế của ZALA 421-16E.

Tuy nhiên, nếu đối chiếu với thiết kế của KUB-BLA xuất hiện 4 năm sau đó, chúng có vẻ tương đồng đáng ngạc nhiên.

Một yếu tố đáng được chú ý khác là địa điểm cuộc tấn công.

Maar Shamarin cách thị trấn Morek 27km về phía bắc (vào thời điểm này Morek vẫn do Quân đội Syria kiểm soát trước khi thất thủ vào tháng 11 cùng năm) cho thấy một sự tương đồng khác với khả năng tấn công mục tiêu trong phạm vi 40 km của KUB-BLA.

Khoảng cách 27 km được cho là quá đủ để UAV Kamikaze tấn công vị trí của AaS ngay cả khi nó được phóng từ khu vực phía sau chiến tuyến.

Đoạn phim tài liệu của Southfront miêu tả cuộc tập kích bằng UAV Kamikaze năm 2015.

Kết luận

Việc KUB-BLA thực chiến ở Idlib chắc chắn không phải là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Nga đưa vũ khí và trang thiết bị hiện đại tới Syria.

Theo tuyên bố chính thức, Nga đã thử nghiệm hơn 300 loại vũ khí và trang thiết bị, bao gồm máy bay chiến đấu thế hệ 5 Su-57, xe chiến đấu không người lái Uran-9 và xe chiến đấu bọc thép Terminator-2 kể từ khi bắt đầu cuộc chiến chống khủng bố tại Syria vào năm 2015.

Tuy nhiên, cuộc tập kích vào năm 2015 là bằng chứng đầu tiên cho thấy rằng người Nga đã đưa các loại UCAV vào thử nghiệm, một bước ngoặt định hình nghệ thuật tác chiến trong tương lai của Moscow.

Đoạn phim giới thiệu UAV Kamikaze KUB-BLA của Kalashnikov.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại