Nga trình làng tên lửa bất khả chiến bại gấp 20 lần vận tốc âm thanh

Song Minh |

Đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thị sát thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh Avangard có khả năng hạt nhân và có tốc độ gấp 20 lần âm thanh hôm 26.12.

Bộ Quốc phòng Nga theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin đã tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa Avangard mang đầu đạn lượn siêu thanh - bộ phận báo chí Điện Kremlin thông báo.

“Tổng thống Putin đến Trung tâm chỉ huy quốc phòng và ra lệnh tiến hành cuộc thử nghiệm. Cuộc bắn thử được thực hiện bởi đơn vị chiến đấu của Lực lượng Tên lửa Chiến lược từ khu vực Dombarovsky vào mục tiêu giả định tại bãi thử Kura, thuộc khu vực Kamchatka, vùng Viễn Đông” - Sputnik dẫn nguồn tin Điện Kremlin nêu rõ.

Trong suốt chuyến bay với tốc độ siêu thanh, Avangard lập kế hoạch cơ động theo chiều dọc và chiều ngang. Vào thời điểm đã định, tên lửa bắn trúng mục tiêu thông thường tại thao trường thử nghiệm, bộ phận báo chí cho biết.

“Cuộc thử nghiệm vừa hoàn tất này đã kết thúc với thắng lợi hoàn toàn” - ông Putin phát biểu trước cuộc họp chính phủ.

“Kể từ năm tới, năm 2019, lực lượng vũ trang của Nga sẽ có hệ thống tên lửa chiến lược xuyên lục địa mới Avangard. Đây là khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử của các lực lượng vũ trang và trong lịch sử đất nước. Nước Nga đã có được một loại vũ khí chiến lược mới” - ông Putin nói.

Tổng thống Putin cảm ơn những người chế tạo tên lửa siêu thanh Avangard, những người tham gia cuộc thử nghiệm và Bộ Quốc phòng đã hoàn thành công việc một cách tuyệt vời.

“Chính quyền Nga sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung để phát triển các hệ thống vũ khí mới cho kế hoạch trang bị quân đội và hạm đội” - Tổng thống Putin nói thêm.

“Tới đây, Bộ Tổng tham mưu và Bộ Quốc phòng sẽ xem xét trang bị cho quân đội và hạm đội các hệ thống vũ khí mới nhất, bao gồm cả vũ khí siêu thanh" - kênh truyền hình Russia-24 dẫn lời ông Putin.

Nga cho biết, hệ thống tên lửa mới có tính linh động cao trong di chuyển, giúp nó dễ dàng né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Hồi tháng Ba, ông Putin công bố một loạt các khí tài mới, trong đó có tên lửa Avangard, khẳng định Nga là nước đầu tiên trên thế giới phát triển công nghệ đột phá đầu đạn lượn siêu thanh.

Khi đó, ông nói rằng các tên lửa Avangard, có khả năng di chuyển gấp 20 lần vận tốc âm thanh, có thể tấn công hầu như tất cả các mục tiêu trên thế giới và có thể qua mặt được lá chắn phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Bộ Quốc phòng Nga công bố video thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh Avangard.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại