Nga thử tên lửa có thể "thổi bay" nước Pháp trong vài giây

Nhật Minh |

Theo Daily Mail (Anh), Nga đang chuẩn bị thử nghiệm loại tên lửa hạt nhân tiên tiến có thể vượt qua các hệ thống phòng thủ NATO và phá hủy một mảng lớn của châu Âu trong vài giây.

Tên lửa RS-28 Sarmat (NATO định danh là Satan 2), có tốc độ tối đa lên tới 7km/s và được thiết kế để đánh bại các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Kênh truyền hình Zvezda (Nga) cho hay, loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới của Kremlin sẽ sẵn sàng cho các cuộc thử nghiệm thực địa vào mùa hè này.

Nga thử tên lửa có thể thổi bay nước Pháp trong vài giây - Ảnh 1.

Theo Daily Mail, nếu tên lửa Sarmat tấn công Loddon, nó sẽ quét sạch phần lớn nước Anh, phía Bắc nước Pháp, Bỉ và Hà Lan.

Thông tin trên được đưa ra không bao lâu sau khi Nga phô diễn sức mạnh quân sự trong ngày Chiến thắng, kỷ niệm 71 năm Chiến thắng phát-xít.

Daily Mail cho hay, tên lửa Sarmat có thể mang đầu đạn với sức công phá 40 megaton, gấp 2.000 lần bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945.

Nga thử tên lửa có thể thổi bay nước Pháp trong vài giây - Ảnh 2.

Daily Mail cho hay, Little Boy - loại bom hạt nhân mà Mỹ thả xuống Nagasaki năm 1945 có sức công phá 20 kiloton. Trong khi đó, đầu đạn của tên lửa Sarmat có sức công phá gấp 2.000 lần.

Theo Zvezda, tên lửa này có thể phá hủy một khu vực cực lớn, có diện tích bằng nước Pháp hoặc vùng Texas của Mỹ.

Nó dự kiến có tầm bắn 10.000km, cho phép Moscow tấn công London hoặc các thành phố châu Âu, cũng như vươn tới những thành phố ở bờ đông và tây nước Mỹ.

Igor Sutyagin, chuyên gia về năng lực hạt nhân của Nga tại Viện nghiên cứu Royal United Services (London) nói với Daily Mail: "Tên lửa SS-18 đã hơn 30 năm tuổi. Nó đã quá hạn sử dụng".

SS-18 được thiết kế từ năm 1988, trong thời kỳ Xô Viết và được sản xuất tại một nhày máy ở Dnipropetrovsk (hiện thuộc Ukraine).

Nga thử tên lửa có thể thổi bay nước Pháp trong vài giây - Ảnh 3.

Tên lửa liên lục địa Yars trong cuộc duyệt binh ngày 9/5 vừa qua. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào về tên lửa Sarmat xuất hiện trong buổi lễ.

Do không thể phụ thuộc hoàn toàn vào các kỹ sư bảo dưỡng tại Ukraine nên tên lửa Sarmat do chính các kỹ sư người Nga thiết kế và chế tạo tại nhà máy Khrunichev, ngay bên ngoài Moscow.

Tên lửa Sarmat được Nga phát triển từ năm 2009 và dự định sẽ thay thế các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) cũ vào năm 2018.

Nga thử tên lửa có thể thổi bay nước Pháp trong vài giây - Ảnh 4.

NATO sắp triển khai hệ thống phòng thủ Aegis trên bộ tại Romania. Tuy nhiên, chuyên gia Sutyagin cho rằng nó sẽ không phải là đối thủ của tên lửa Sarmat.

Theo Sutyagin, các hệ thống phòng thủ của NATO như Aegis trên bộ - lá chắn tên lửa mà Mỹ triển khai tại Romania - không phải là đối thủ của tên lửa Sarmat.

"Không chỉ cực nhanh, chúng còn có quỹ đạo bay không thể đoán trước. Khả năng cơ động trên toàn bộ hành trình khiến bất cứ hệ thống phòng khủ tên lửa nào cũng gặp vô vàn khó khăn khi bắn hạ chúng" - Sutyagin nói về sự "đáng sợ" của tên lửa Sarmat.

Bộ Quốc phòng Nga dự kiến sẽ đưa tên lửa Sarmat vào biên chế cuối năm 2018 và loại bỏ hoàn toàn các tên lửa SS-18 vào năm 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại