Nga thề tiêu diệt "cơn cuồng loạn" của NATO ở sát biên giới

Song Minh |

Sự gia tăng hoạt động của NATO buộc Nga phải có biện pháp tương ứng để đáp trả nhằm loại bỏ các mối đe dọa đang lên.

RT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu phát biểu ngày 20.6, trong nửa đầu năm 2018 NATO tiến hành 13 cuộc tập trận trên quy mô lớn, với hơn 40.000 quân nhân và 2.000 đơn vị vũ khí chiến đấu gần biên giới phía tây nam.

Bộ trưởng Shoigu cũng nói với các cấp chỉ huy quân đội Nga rằng, khi chuẩn bị phản ứng với những hành động không thân thiện của NATO, họ nên kết hợp các hoạt động nhằm cả kiềm chế chiến lược lẫn thúc đẩy sẵn sàng chiến đấu của Quân khu miền Nam. Mặc dù vậy, ông Shoigu cho biết, một cuộc kiểm tra gần đây cho thấy lực lượng này đã sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản đối đầu nào với đối thủ nước ngoài.

Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh, Nga không tăng cường sức mạnh của lực lượng quân đội triển khai ở "đường tiếp xúc" với NATO, nhưng gia tăng khả năng chiến đấu thông qua huấn luyện chuyên sâu và giới thiệu vũ khí mới, hiệu quả.

Ông Shoigu lưu ý, kể từ năm 2015, sức mạnh của lực lượng NATO đồn trú ở các nước Baltic, Ba Lan, Romania và Bulgaria tăng từ 2.000 lên 15.000 quân. Sự gia tăng này là do "cơn cuồng loạn" ở Baltic và Ba Lan vì tưởng tượng Nga xâm lược - ông Shoigu nói.

Đối với Crưm, ông Shoigu nhấn mạnh, quân đội Nga đồn trú trên bán đảo này sẽ "không cho kẻ thù tiềm ẩn bất cứ cơ hội nào động đất vùng đất nguyên thủy của Nga". Ông cũng tiết lộ, Bộ Quốc phòng Nga đã thành lập và đang hoàn thiện lực lượng hợp nhất bao gồm quân nhân của các đơn vị khác nhau trong quân đội.

Hồi cuối tháng 5, Chủ tịch Thượng viện Nga, bà Valentina Matviyenko, nhắc lại lập trường của nhiều quan chức Nga rằng, hình ảnh một nước Nga thù địch là do các tướng lĩnh NATO và bác sĩ phương Tây dựng lên vì mục đích nội bộ và không liên quan gì đến thực tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại