Nga sử dụng S-400 tấn công máy bay chiến đấu của Israel ở Syria?

Hòa An |

Theo lực lượng Phòng vệ Israel, việc Nga sử dụng S-400 đặt tại căn cứ không quân Khmeimim và gần Masyaf chính là lý do khiến cuộc tấn công của nước này bị thất bại.

Ngày 5/9, hãng thông tấn AVP đưa tin, lực lượng Phòng vệ Israel cáo buộc phía Nga sử dụng hệ thống S-400 Triumph để tấn công máy bay và tên lửa của Israel. Các cáo buộc này được đưa ra vài giờ sau khi Israel cố gắng tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Syria hôm 3/9 nhưng không thể thành công.

Theo tuyên bố của lực lượng Phòng vệ Israel, nguyên nhân chính dẫn đến việc cuộc tấn công bị thất bại là do phía Nga đã sử dụng hệ thống phòng không S-400 đặt tại căn cứ không quân Khmeimim và gần Masyaf. 

Theo quân đội Israel, chính nhờ sự hỗ trợ từ hệ thống phòng không S-400 của Nga mà lực lượng phòng không Syria đã đạt hiệu quả đánh chặn tối đa trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Israel khi sử dụng S-200 Dvina.

Nga sử dụng S-400 tấn công máy bay chiến đấu của Israel ở Syria? - Ảnh 1.

Israel cáo buộc Nga đã sử dụng hệ thống phòng không S-400 để hỗ trợ tấn công các máy bay chiến đấu của Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel cũng tuyên bố, trong cuộc tấn công ngày 3/9, máy bay chiến đấu của nước này không xâm phạm không phận Syria mà chỉ thực hiện vụ phóng tên lửa từ khu vực đồi núi của nước láng giềng Lebanon. 

Lực lượng Phòng vệ Israel cho rằng với chiến lược tấn công như vậy, mạng lưới radar của Syria không thể theo dõi tên lửa từ bãi phóng của nó. Nhưng, điều này hoàn toàn có thể làm được nếu có sự trợ giúp của tổ hợp phòng không S-400 được đặt tại các khu vực Tartus và Latakia, Syria.

"Chỉ với sự trợ giúp trên, các tổ hợp Pantsir-S và Buk-M2E của quân đội chính phủ Syria mới có thể đánh chặn các tên lửa thông minh như Delilah, sau khi chúng vừa được phóng đi", lực lượng Phòng vệ Israel nhận định trong một tuyên bố sau cuộc tấn công vài giờ.

Đáng chú ý là hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S và hệ thống tên lửa phòng không Buk-M2E thực sự có thể được tích hợp với các tổ hợp S-400. Thế nhưng, câu hỏi được đặt ra là S-200 của Syria đã tấn công máy bay chiến đấu của Israel như thế nào?. 

Đây là câu hỏi không dễ để trả lời vào thời điểm này. Nhưng, có một thực tế là Israel đã thất bại trong cuộc tấn công nhằm vào Syria và thậm chí có thông tin cho rằng máy bay nước này còn bị tên lửa của S-200 truy đuổi đến gần Tel Aviv.

Các chuyên gia từ AVP cũng nhấn mạnh: "Trước đó, phía Nga đã cảnh báo Israel rằng máy bay của lực lượng Phòng vệ trước đó bị tiêu diệt trong nháy mắt. Nhưng rõ ràng, Syria dường như không vội vàng sử dụng hệ thống phòng không S-300 trong các cuộc tấn công của Israel".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại