Nga, Pháp và Mỹ ra tuyên bố chung kêu gọi ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh

Anh Tú |

Ngày 5/10, các Ngoại trưởng Nga, Pháp và Mỹ, đại diện cho các nước Đồng Chủ tịch Nhóm OSCE Minsk đã ra tuyên bố chung kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Nagorno-Karabakh.

Thông tin được đăng tải trên website của Bộ Ngoại giao Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Bộ trưởng về vấn đề Châu Âu và Ngoại giao của Pháp Jean Yves Le Drian và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, đại diện cho các nước Đồng Chủ tịch Nhóm OSCE Minsk, lên án bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất về sự leo thang bạo lực nguy hiểm và chưa từng có trong khu vực xung đột Nagorno-Karabakh và hơn thế nữa.

Các Bộ trưởng nhấn mạnh một cách rõ ràng rằng, các cuộc tấn công gần đây, được cho là nhắm vào các mục tiêu dân sự, dọc theo tuyên giáp giới và trên các lãnh thổ của Azerbaijan và Armenia bên ngoài khu vực xung đột Nagorno-Karabakh, cũng như sự không cân xứng của các cuộc tấn công như vậy gây ra mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với sự ổn định trong khu vực.

Đề cập đến tuyên bố của lãnh đạo ba nước - đồng Chủ tịch của Nhóm OSCE Minsk vào ngày 1/10 vừa qua, các Bộ trưởng một lần nữa kêu gọi các bên xung đột thiết lập ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện. Các nước Đồng Chủ tịch kiên quyết thực hiện đầy đủ nhiệm vụ mà OSCE và cộng đồng quốc tế giao phó, với sự hỗ trợ của các nước thành viên Nhóm Minsk.

Theo nhiệm vụ này, họ sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ tương tác với các bên một cách nhất quán, thúc giục họ cam kết không chậm trễ tiếp tục quá trình giải quyết trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản hiện có và các văn kiện quốc tế có liên quan mà cả hai bên đều biết.

Cũng trong ngày 5/10, Thủ tướng Armenia Nikol Pashynian đã có cuộc điện đàm lần thứ tư với Tổng thống Nga Putin kể từ khi xảy ra leo thang căng thẳng ở Nagorno-Karabakh. Theo Điện Kremlin, cuộc điện đàm diễn ra theo sáng kiến của Yerevan.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về sự căng thẳng của cuộc đối đầu giữa Armenia và Azerbaijan, "có tính chất quy mô lớn và dẫn đến tổn thất nghiêm trọng cho cả hai bên." Tổng thống Nga Putin kêu gọi chấm dứt khẩn cấp cuộc giao tranh.

Trước đó, trong cuộc điện đàm lần thứ ba diễn ra vào ngày 2/10, Matxcơva và Yerevan bày tỏ lo ngại trước thông tin về sự tham gia của các chiến binh từ Trung Đông vào cuộc xung đột và đồng ý tiếp tục tiếp xúc.

Theo Thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga Dmitry Peskov, Tổng thống Putin vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng để hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, nhưng nếu cần, ông sẽ sẵn sàng thảo luận về cuộc xung đột Karabakh với nhà lãnh đạo này; Với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng vậy.

Trước đó, cuộc giao tranh toàn diện bằng vũ khí hạng nặng giữa Azerbaijan và Armenia đã được khôi phục vào ngày 27 tháng 9. Cả hai bên đều tuyên bố thiết quân luật và cáo buộc nhau tấn công và tấn công dân thường. Cả Yerevan và Baku cũng cáo buộc nhau chuyển lính đánh thuê Syria đến Karabakh.

Hôm 1/10, Tổng thống Nga, Mỹ và Pháp (các nước đồng chủ trì Nhóm OSCE Minsk) đã ra một tuyên bố chung, trong đó họ kêu gọi Armenia và Azerbaijan ngừng ngay lập tức các hành động thù địch và bắt đầu đàm phán "mà không đưa ra thêm điều kiện".

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, người ủng hộ phía Azerbaijan trong cuộc xung đột, đã chỉ trích tuyên bố của ba nước và nói thêm rằng họ đã bỏ qua vấn đề Nagorno-Karabakh trong gần 30 năm./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại