Nga gửi 87.000 lính mới sang Ukraine, Mỹ sẽ đưa bom hạt nhân tới châu Âu

Trung Thành |

Nga đã gửi khoảng 87.000 trong số 300.000 binh sĩ mới được động viên đến các vùng chiến sự ở Ukraine. Mỹ được cho là đã quyết định triển khai bom hạt nhân B61-12 đến các căn cứ của NATO ở châu Âu vào đầu tháng sau.

"Sau khi huấn luyện bổ sung và phối hợp chiến đấu, 87.000 người đã được gửi đến các khu vực nơi các nhiệm vụ của hoạt động quân sự đặc biệt đang được thực hiện", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết trong một hội nghị trực tuyến ngày 1/11. Ông nói rằng khoảng 3.000 huấn luyện viên giàu kinh nghiệm chiến đấu đã tham gia làm việc với những người được huy động.

Nga gửi 87.000 lính mới sang Ukraine, Mỹ sẽ đưa bom hạt nhân tới châu Âu - Ảnh 1.

Binh sĩ Thuỷ quân Lục chiến Nga tham gia huấn luyện. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

"Sự phối hợp chiến đấu của các đơn vị đang được hoàn thiện tại các sân tập. Những nỗ lực chính tập trung vào đào tạo thực địa, khả năng sử dụng thông tin liên lạc, điều hướng và trinh sát", Bộ trưởng Shoigu nói. Theo ông, các trung tâm huấn luyện tập trung đào tạo các kíp xe chiến đấu, xe tăng, pháo binh, lính bắn tỉa, chuyên gia về máy bay không người lái, chiến tranh điện tử…

"Lính nghĩa vụ được trợ cấp tài chính phù hợp với vị trí của họ, nhưng không dưới 195.000 rúp mỗi tháng", ông nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 1/11 cho biết việc huy động lực lượng dự bị đã hoàn tất.

Nga gửi 87.000 lính mới sang Ukraine, Mỹ sẽ đưa bom hạt nhân tới châu Âu - Ảnh 2.

Binh sĩ Nga trong trang phục chiến đấu. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Mỹ sẽ đưa bom hạt nhân chiến lược mới nhất đến châu Âu vào tháng 12

Mỹ được cho là đã quyết định triển khai bom hạt nhân B61-12 đến các căn cứ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu vào đầu tháng 12 tới, thay vì mùa xuân năm sau như kế hoạch ban đầu, Politico đưa tin.

Các quan chức Mỹ đã chia sẻ ý định của mình với các đồng minh NATO trong một cuộc họp kín ở Brussels trong tháng 10. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và đồng minh liên tục tuyên truyền về sự gia tăng các mối đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga ở Ukraine. Động thái như vậy đòi hỏi Mỹ phải thay thế bom hạt nhân B61 lỗi thời bằng phiên bản B61-12 mới hơn trong các cơ sở lưu trữ khác nhau ở châu Âu để sử dụng tiềm năng cho máy bay ném bom và máy bay chiến đấu của mình và đồng minh.

Bom hạt nhân B61 có mặt tại Mỹ từ năm 1968. Trong khi đó, các biến thể sửa đổi B61-3, B61-4, B61-7 và B61-11 đang được Không quân Mỹ sử dụng.

Nga gửi 87.000 lính mới sang Ukraine, Mỹ sẽ đưa bom hạt nhân tới châu Âu - Ảnh 3.

Bom hạt nhân B61-12 được thả từ máy bay F-35 trong một cuộc thử nghiệm. Ảnh: Defense Mirror.

B61-3 và B61-4 được phân loại vào nhóm vũ khí hạt nhân chiến thuật, và chúng được sử dụng với máy bay chiến đấu F-15E và F-16C. Các biến thể B61-7 và B61-11 được coi là vũ khí chiến lược và được sử dụng với các máy bay ném bom B-2 và B-52. Bom B61-12 dự kiến sẽ được dùng để thay thế các dòng B61-3, B61-4 và B61-7 đang hoạt động hiện nay.

Bom B61-12 được trang bị đầu đạn có sức công phá tương đương 50 kiloton và có độ chính xác cao, dựa trên việc sở hữu một bánh lái đuôi có kiểm soát, giúp làm tăng đáng kể độ chính xác và loại bỏ việc sử dụng dù hãm. Các tính năng của loại bom này tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của phi công. Giờ đây, để nhắm bom hiệu quả vào mục tiêu, phi công không cần phải điều khiển máy bay chính xác qua khu vực mục tiêu như trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại