Nga giăng "tường thành" S-400 Triumf và Pantsir-S bảo vệ Crimea bất khả xâm phạm

THANH HÀ |

Việc tăng cường phòng thủ ở Crimea bằng hệ thống S-400 Triumf và Pantsir-S sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Nga Viktor Bondarev cho biết.

"Tăng cường phòng thủ cho Crimea với hệ thống S-400 Triumf và Pantsir-S đáp ứng các lợi ích an ninh quốc gia. Việc này sẽ hoàn thành cuối năm nay. Sau đó, toàn bộ khu vực sẽ hoàn toàn không thể tấn công bằng bất kỳ thiết kế lợi hại nào", Tass dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga).

Theo quan chức người Nga, hoạt động của NATO ở vùng Biển Đen ngày càng gia tăng và sự chú ý vào Crimea cũng được đẩy cao. Các tàu chiến của NATO tuần tra trên Biển Đen, các máy bay do thám hoạt động mạnh trong khu vực. Thêm vào đó, các hoạt động của người Mỹ ở Ukraina cũng là "sự liều lĩnh và thách thức chưa từng thấy", ông Viktor Bondarev nhận định.

Ông cho rằng, trong bối cảnh quan hệ của Nga với một số nước phương Tây căng thẳng hiện nay, Mátxcơva có thể hiểu đây là những động thái không thân thiện.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang cũng ca ngợi tính ưu việt mà hai hệ thống S-400 Triumf và Pantsir-S để có thể góp phần phòng thủ toàn diện cho Crimea.

Hôm 4.5, Tư lệnh Quân khu phía nam của Nga Alexander Dvornikov chia sẻ với Tass, các lực lượng phòng không Crimea sẽ được trang bị hệ thống tên lửa tầm xa S-400 Triumf và tổ hợp tên lửa tầm ngắn, tầm trung Pantsyr-S trong năm nay.

Theo ông, các đơn vị không quân và lực lượng phòng không ở Crimea đã được trang bị 100% các hệ thống vũ khí tiên tiến nhất. Cụ thể, máy bay chiến đấu Su-30SM, trực thăng Ka-52 Alligator "Cá sấu" và Mi-28N "Thợ săn đêm" đều được đặt tại các sân bay trên bán đảo Crimea.

S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa của Nga, có khả năng tiêu diệt các chiến đấu cơ và máy bay do thám, cũng như cả máy bay tàng hình và bất kỳ mục tiêu trên không nào khác.

Tên lửa S-400 có thể bắn hạ 80 mục tiêu cùng lúc ở khoảng cách 400 km và độ cao 30 km, theo Tass.

Tổ hợp tên lửa S-400 lần đầu triển khai ở Crimea năm 2017. Tháng 1.2018, hai tiểu đoàn tên lửa S-400 khác đã đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ tại khu vực Cape Fiolent, thành phố Sevastopol.

Hệ thống tên lửa- pháo phòng không Pantsyr-S1 được thiết kế để bảo vệ các thiết bị trên mặt đất chống lại tất cả các loại vũ khí tấn công trên không trong hoàn cảnh bị gây nhiễu và trong mọi điều kiện thời tiết. Vũ trang hiện đại của hệ thống này giúp phá hủy tất cả các loại mục tiêu trên không, cả có người lái và không người lái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại