*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngay cả trong tình huống ban lãnh đạo của Nga không còn tồn tại do một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu từ phía NATO, Nga vẫn có phương án dự phòng để tung đòn trả đũa hạt nhân nhằm vào Mỹ và NATO.
Ngày 28 -30/6/2022, tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh lần thứ 36 của Liên minh Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Nga và Belarus được cho là đã đạt được thỏa thuận lợi ích chiến lược, trong đó Moscow có thể đã được Belarus cho phép xây dựng căn cứ không quân ở đất nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/6 cho biết ông này sẽ giảm một nửa số binh sĩ Mỹ triển khai trên lãnh thổ của Đức bởi Berlin “không thực hiện đúng cam kết” về đóng góp ngân sách cho NATO và cư xử “tồi” với Mỹ về vấn đề thương mại.
Khi Đại sứ Mỹ tại Đức cũng là quyền giám đốc cơ quan tình báo của Mỹ đang tìm cách thuyết phục Berlin tiếp tục cho Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này thì đồng nghiệp của ông tại Warsaw cho biết Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân của Mỹ. Đây chắc chắn là hành động khiến Nga lo ngại và bất an.
Các quốc gia NATO đang làm tăng nguy cơ của một cuộc chiến tranh lạnh qua việc triển khai quân đến khắp Đại Tây Dương cũng như triển khai vũ khí đến gần biên giới Nga.
Nhiệm vụ chính của hải quân là tấn công các căn cứ trên bờ bằng tên lửa hành trình. Các tàu chiến, tàu ngầm và máy bay thực hiện nhiệm vụ tấn công các mục tiêu của IS ở Syria bằng tên lửa Kalibr từ khoảng cách xa.
Hiện nay, các nhiệm vụ hải quân của Nga có vẻ đã âm thầm phát triển và trở thành một phương tiện để quảng cáo và bán các loại vũ khí tinh vi của nước này. Điển hình là nhờ các hoạt động của Nga ở Syria, nước này đã bán được tên lửa hành trình Kalibr và tàu ngầm diesel lớp Kilo, Warontherock đánh giá.
Lực lượng quân đội của liên minh NATO và Mỹ tích cực luyện tập bảo đảm khả năng cơ động và chiến đấu dọc theo biên giới Nga trong 3 giờ.
Từ thái độ coi thường, Mỹ đang thể hiện rõ sự lo lắng sau khi Nga tuyên bố lần đầu thử nghiệm thành công với siêu vũ khí Status-6.
Tổng thống Nga Putin vừa qua đã tiết lộ về việc Nga lo lắng NATO sẽ cướp bán đảo Crimea, đuổi Hạm đội Biển Đen khỏi căn cứ chính Sevastopol.
Giao dịch mua radar bắt máy bay tàng hình với Trung Quốc buộc phải dừng lại vì Tổng thống Cộng hòa Séc khi đó đã ra quyết định hủy bỏ nhằm đáp ứng yêu cầu của "người bạn vĩ đại".
Tâm điểm