Nga đi 2 nước cờ mạo hiểm: Lừa chiến đấu cơ KQ Israel vào bẫy của tên lửa S-400 ở Syria?

Bình Nguyên |

Quân đội Nga gần đây đã có những động thái hết sức bất thường, thách thức Israel. Có vẻ như một cái bẫy lớn đã được giăng ra ở Syria, liệu chiến đấu cơ Israel có "chui đầu vào rọ"?

Hai động thái lạ của Nga

1. Cách đây ít hôm, trang tin NZIV cho biết Quân đội Nga đã bất ngờ triển khai hệ thống radar cảnh giới nhìn vòng tầm xa ở các khu vực gần biên giới với Israel về phía Tây Nam. Cụ thể, những trạm radar này được phát hiện tại 2 vị trí ở khu vực Trung Đông, trong đó có 1 đài ở dọc biên giới giữa Israel và Ai Cập.

"Eli Dekel, một nhà nghiên cứu hệ thống quân sự đã phát hiện vị trí chính xác của 2 trạm radar được cho là có khả năng phát hiện máy bay và tên lửa ở cự ly tới 1.100km. Một trạm được thiết lập tại Javelin Oved cách kênh đào Suez 40km về phía Đông. Trạm thứ 2 đặt tại một ngọn đồi nằm giữa Jabel al-Galla và Kabir."

NZIV cho biết các trạm radar này cho phép phát hiện sớm, từ xa nhiều loại máy bay và tên lửa của Israel cũng như các lực lượng "thù địch" khác ở Trung Đông, giúp các lực lượng Nga và đồng minh chuyển cấp sẵn sàng chiến đấu kịp thời, đánh bại mọi mối đe dọa.

Nga đi 2 nước cờ mạo hiểm: Lừa chiến đấu cơ KQ Israel vào bẫy của tên lửa S-400 ở Syria? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

2. Trong một động thái hiếm hoi và đầy bất ngờ, Nga đã cho phép Iran được tiếp cận căn cứ sân bay chiến lược Khmeimim, đầu não của các lực lượng vũ trang Nga tại Syria. Dữ liệu của một chuyến bay đặc biệt đã hé lộ điều này.

Theo một số báo cáo, một chiếc máy bay vận tải IL-76 của Syria đã được ghi nhận là cất cánh từ sân bay Mehrabad ở Tehran (Iran) và sau đó hạ cánh xuống căn cứ Khmeimim của Nga tại tỉnh Latakia, Syria.

Trước đó, những chuyến bay tương tự thường được thực hiện giữa Tehran và Damascus, và chúng luôn bị Quân đội Israel giám sát chặt chẽ, và vài lần Không quân Israel đã tấn công các kho chứa hàng hòa vừa được dỡ xuống từ các chuyến bay này.

"Israel nhiều lần thành công trong việc tấn công phá hủy các mục tiêu quân sự, gồm cả sân bay trong lãnh thổ Syria nhằm ngăn chặn máy bay Iran chở vũ khí hạ cánh tại những địa điểm này, tuy nhiên, từ nay trở đi, Nga đã cho phép Quân đội Iran cơ hội sử dụng căn cứ sân bay của họ.

Đây được cho là một hành động thách thức đối với Thủ tướng Israel Netanyahu, người có quan điểm cực kỳ cứng rắn, thường xuyên đe doạ tấn công Quân đội Iran bất kể lúc nào", trang thông tin hàng không Nga Avia.Pro nhận định.

Nga đi 2 nước cờ mạo hiểm: Lừa chiến đấu cơ KQ Israel vào bẫy của tên lửa S-400 ở Syria? - Ảnh 3.

Căn cứ sân bay Khmeimim, đầu não của Quân đội Nga tại Syria.

Liệu Israel có dám thẳng tay tấn công vào đầu não không quân Nga?

Những động thái trên của Nga được cho là thách thức trực tiếp Israel, quốc gia luôn có quan điểm hết sức cứng rắn, sẵn sàng tấn công phủ đầu bất cứ lực lượng thù địch nào.

Trước hết, việc cho Iran tiếp cận căn cứ Không quân Khmeimim, mặc dù chỉ là sự kiện đơn lẻ, nhưng Moscow được cho là đã đi nước cờ mạo hiểm khi trực tiếp "bảo kê" cho Tehran chuyển quân, chuyển hàng, tránh tai mắt của Israel cũng như ngăn ngừa Không quân Do Thái tập kích vào các lực lượng Iran.

Liên tục từ đầu năm tới nay, Không quân Israel liên tiếp tiến hành các đòn tập kích dữ dội nhằm vào các mục tiêu quân sự được cho là của Iran tại Syria mà cụ thể là ở Damascus, Homs - Palmyra và Deir Ezzor, gây rất nhiều thiệt hại. Những bức ảnh vệ tinh công bố sau đó đã chứng minh hiệu quả của các đòn tập kích này.

Ngày 23/02/2020, các máy bay chiến đấu của Israel mở đợt không kích nhằm vào mục tiêu gần sân bay quốc tế Damascus, buộc phòng không Syria phải kích hoạt để đánh chặn.

Trước đó, vào giữa tháng 1/2020, căn cứ sân bay chiến lược T4 nằm ở phía Đông tỉnh Homs của Syria hay còn được gọi là căn cứ Tiyas cung bị Không quân Israel nã tên lửa.

Căn cứ này được cho là có một lượng lớn các đơn vị Iran đồn trú. Đây cũng là đầu mối trung chuyển hàng hóa, vũ khí trang bị và chuyển quân từ Iran tới Syria.

Điều đáng nói là tại T4 không chỉ có binh sĩ Iran còn có một số máy bay cường kích Su-25 và trực thăng Nga, Syria đồn trú.

Nga đi 2 nước cờ mạo hiểm: Lừa chiến đấu cơ KQ Israel vào bẫy của tên lửa S-400 ở Syria? - Ảnh 5.
Nga đi 2 nước cờ mạo hiểm: Lừa chiến đấu cơ KQ Israel vào bẫy của tên lửa S-400 ở Syria? - Ảnh 6.

Các ảnh vệ tinh cho thấy những căn cứ của lực lượng Iran bị Israel đánh hủy diệt hôm 20/04 vừa qua.

Như vậy, cả 2 sân bay T4 và Damascus đều là mục tiêu tấn công ưa thích của Không quân Israel bởi chúng là các đầu mối quan trọng của cầu không vận từ Iran tới Syria. Khi mà cả 2 sân bay này đều bị Israel tăng cường tấn công liên tiếp thì để duy trì "nguồn sống", chắc chắn Tehran phải nhờ cậy sự trợ giúp của Nga.

Nếu sau chuyến bay đặc biệt của Il-76 từ Iran tới Syria hạ cánh ở Khmeimim, mọi việc vẫn tiếp diễn đủ để khẳng định rằng Moscow đã giang tay với Tehran thì chắc chắn Israel sẽ rơi vào thế khó, nếu tấn công vào căn cứ đầu não này thì chẳng khác nào đánh thẳng vào các lực lượng viễn chinh Nga ở Syria. Chắc chắn cái giá mà họ phải trả sẽ rất đắt.

"Gấu Nga" không phải là Syria "thấp cổ bé họng", bất kể kẻ nào dám khiêu khích đều sẽ bị đáp trả thích đáng, Nga chắc chắn không nói xuông. Israel cũng thừa khôn ngoan để biết không nên chọc giận và đối đầu trực tiếp với Moscow.

Do vậy, khả năng Israel liều lĩnh tấn công vào Khmeimim là không thể, bởi các hệ thống phòng không dày đặc ở đây trong đó tên lửa S-400 là chủ công sẽ thẳng tay bắn hạ chiến đấu cơ Do Thái và hơn thế nữa.

Cùng với việc triển khai các trạm radar tầm xa trên lãnh thổ Ai Cập ở Tây Nam Israel, phòng không Nga sẽ thừa sức giám sát nhất cử nhất động của tất cả các chiến đấu cơ Do Thái, xuất kích như nào, bay đi đâu, làm gì đều bị Nga "nắm trong lòng bàn tay".

Có ý kiến cho rằng người Nga đã lường trước mọi tình huống, đang giăng ra cái bẫy rất lớn để chờ Israel Israel liều lĩnh sập bẫy đánh vào Khmeimim. S-400 đã sẵn sàng, xin mời các quý ông!

Không quân Do Thái hãy thử xem.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại