Nga công bố thông tin vụ căn cứ quân cảnh tại Syria bị tấn công

Tuấn Sơn |

Ngày 22-9, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố thông tin cụ thể về vụ căn cứ quân cảnh Nga tại vùng "Giảm xung đột" ở tỉnh Idlid, Syria bị các tay súng khủng bố Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) có liên hệ với mạng lưới Al-Qaeda tấn công.

Phía Nga cáo buộc, trong các mũi tấn công của nhóm khủng bố HTS có sự hiện diện của cố vấn người Mỹ. Chỉ huy trưởng Trung đội quân cảnh bị bao vây, Alexander Samoilov cho biết thêm, những kẻ khủng bố bắt đầu đợt tấn công từ sáng sớm.

Quân cảnh Nga phối hợp với lực lượng chính phủ Syria cố thủ trong một tòa nhà 2 tầng (các thành viên quân cảnh giữ tầng 2).

Nga công bố thông tin vụ căn cứ quân cảnh tại Syria bị tấn công - Ảnh 1.

Một đơn vị quân cảnh Nga tại Syria.

"Chúng tôi đã giữ tầng 2 cho tới khi toàn bộ hàng rào phòng thủ bằng mìn phía ngoài bị phá vỡ. Sau khi tầng hai bị phá hủy bởi hỏa lực, toàn bộ đơn vị rút xuống tầng 1 cố thủ", ông A. Samoilov nói.

Những kẻ khủng bố áp chế khu vực phòng thủ của lực lượng quân cảnh Nga bằng súng cối. Các tay súng khủng bố liều chết tiếp cận và tấn công bằng súng bộ binh các cỡ.

29 thành viên quân cảnh đã chống lại nhiều đợt tấn công của lực lượng khủng bố trong vòng 2 giờ. Vòng vây của HTS xung quanh vị trí của quân cảnh Nga bị phá vỡ với sự hiệp đồng tác chiến giữa đặc nhiệm không quân, quân cảnh Nga và đặc nhiệm Syria với sự hỗ trợ của máy bay cường kích Su-25. Trong cuộc phá vây, 3 thành viên đặc nhiệm đã bị thương.

Cuộc phản công của lực lượng Syria tiếp diễn sau đó và đẩy lùi hoàn toàn phiến quân về ranh giới giữa tỉnh Idlid và Hama. Theo nhiều nguồn tin, sau một ngày giao tranh, hơn 850 tay súng HTS bị tiêu diệt, hàng chục phương tiện chiến đấu bị phá hủy, trong đó có 11 xe tăng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại