Nếu Việt Nam tổ chức duyệt binh năm 2019 sẽ "hoành tráng" gấp nhiều lần Lào?

Sao Đỏ |

Quân đội Nhân dân Cách mạng Lào vừa công bố những hình ảnh về buổi tổng duyệt cho Lễ duyệt binh chào mừng 70 năm ngày thành lập sắp diễn ra.

Thông qua buổi lễ duyệt binh sắp tới, có lẽ Quân đội Lào muốn tranh thủ sự kiện này để giới thiệu tới thế giới hình ảnh một lực lượng vũ trang đang trên đường hiện đại hóa rất nhanh chóng, đẩy lui quan niệm về tình trạng nghèo nàn lạc hậu của họ trước đây.

Nếu Việt Nam tổ chức duyệt binh năm 2019 sẽ hoành tráng gấp nhiều lần Lào? - Ảnh 1.

Trong đội hình phương tiện cơ giới Lào sẽ xuất hiện, có thể nhận thấy nhiều chủng loại vũ khí thế hệ mới cực kỳ hiện đại có tính năng kỹ chiến thuật hàng đầu khu vực ASEAN như pháo phản lực phóng loạt SR-5, xe tăng T-72B1MS Đại bàng trắng, tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp Tianlong-6.

Còn 1 ẩn số duy nhất là máy bay huấn luyện phản lực Yak-130 mà Không quân Lào mới tiếp nhận có tham gia duyệt binh hay không mà thôi. Tuy nhiên có dấu hiệu cho thấy nhiều khả năng là dù các phi công của họ mới hoàn thành chuyển loại trong thời gian ngắn nhưng vẫn tham gia duyệt binh.

Nếu Việt Nam tổ chức duyệt binh năm 2019 sẽ hoành tráng gấp nhiều lần Lào? - Ảnh 2.

Yak-130 của Không quân Lào bay trình diễn ở độ cao thấp.

Mức độ "hoành tráng" của cuộc duyệt binh mà Quân đội Lào sắp phô diễn có lẽ đã vượt mặt cả Campuchia.

Còn đối với Việt Nam, trong thời gian gần đây chúng ta chỉ thực hiện diễu binh với các khối quân nhân mang trang bị nhẹ và không có vũ khí hạng nặng tham gia. Tuy nhiên, trong năm 2019 này sẽ diễn ra một sự kiện trọng đại đó là kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nếu Việt Nam cũng tiến hành một lễ duyệt binh vào hôm 22/12/2019 thì liệu chúng ta liệu có được màn thể hiện ấn tượng hơn so với nước bạn?

Trong trường hợp mong ước trên thành hiện thực, có thể tạm thời dự đoán rằng nhiều loại vũ khí mới, hiện đại sẽ được Việt Nam huy động để tham gia sự kiện này.

Có thể những loại vũ khí mới như xe tăng T-90S/SK và T-54/55 nâng cấp; xe mang phóng tự hành của các tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU-1, SPYDER-SR/MR; xe chiến đấu bộ binh BMP-1/2 hay tiêm kích đa năng Su-30MK2... sẽ hùng dũng, kiêu hãnh nối đuôi nhau trên Quảng trường Ba Đình.

Rõ ràng chỉ cần điểm qua một số vũ khí cơ bản mà Quân đội Việt Nam đã có trong biên chế hoặc dự kiến sẽ tiếp nhận đầy đủ trong tương lai gần thì chúng ta hoàn toàn đủ khả năng tiến hành một lễ duyệt binh "bắt mắt" hơn hẳn người anh em láng giềng.

Nếu Việt Nam tổ chức duyệt binh năm 2019 sẽ hoành tráng gấp nhiều lần Lào? - Ảnh 3.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B1MS Đại bàng trắng mà Quân đội Lào vừa tiếp nhận

Thời gian qua Quân đội nhân dân Việt Nam đã đặc biệt đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại quân sự, bằng chứng là sự góp mặt trong các hội thao quân sự hay duyệt binh hải quân quốc tế, đặc biệt nhất là triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình quy mô lớn tới Nam Sudan.

Bên cạnh đó, Báo Hải quân Việt Nam cũng cho biết dự kiến sang năm 2020, chúng ta sẽ lần đầu tiên tổ chức duyệt binh tàu chiến quốc tế nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập quân chủng và các công tác chuẩn bị, lập kế hoạch dự trù sẽ được triển khai ngay trong năm 2019.

Tổng duyệt cho Lễ duyệt binh chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Cách mạng Lào

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại