Nếu thấy 6 dấu hiệu này ở bàn chân, cẩn thận kẻo đã mắc tiểu đường có biến chứng

Lam Chi |

Các dấu hiệu ở bàn chân có thể cảnh báo bạn đã mắc tiểu đường, thậm chí là đã có biến chứng nguy hiểm về thần kinh.

Tiểu đường, hay đái tháo đường, là tình trạng xảy ra khi lượng đường trong máu luôn ở mức cao. Thế nhưng, bệnh lại không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn sớm. Chính vì thế, nhiều người phát hiện mắc tiểu đường khi đã có những biến chứng của bệnh. Bệnh thần kinh ngoại biên là một trong số các biến chứng thường gặp của tiểu đường.

Bệnh thần kinh ngoại biên do tiểu đường, còn được gọi là biến chứng thần kinh do tiểu đường, là một loại tổn thương thần kinh xảy ra ở những người mắc bệnh tiểu đường.

Trong một clip chia sẻ trên mạng xã hội, tiến sĩ Ram - một bác sĩ người Mỹ, chuyên gia chăm sóc sức khỏe bàn chân, tác giả của kênh The Good Foot Doctor - cho biết có 6 dấu hiệu ở bàn chân cảnh báo bệnh tiểu đường đã có biến chứng về thần kinh, đó là:

- Cảm giác nóng rát (đặc biệt ở lòng bàn chân, ngón chân, gót chân)

- Tê

- Cảm giác kim châm

- Ngứa ran

- Lạnh

- Mất cảm giác ở bàn chân

“Nếu thấy các dấu hiệu này ở bàn chân, hãy kiểm tra đường huyết ngay lập tức”, vị bác sĩ nhắn nhủ.

Nếu thấy 6 dấu hiệu này ở bàn chân, cẩn thận kẻo đã mắc tiểu đường có biến chứng- Ảnh 1.

Bệnh nhân tiểu đường nên kiểm tra bàn chân thường xuyên (Ảnh minh họa)

Nói về biến chứng thần kinh ngoại biên của bệnh tiểu đường, tiến sĩ Deborah Lee của Dr Fox Online Pharmacy (Anh), tiết lộ có tới 50% bệnh nhân tiểu đường sẽ xuất hiện các triệu chứng về thần kinh ngoại biên khi bệnh ở giai đoạn tiến triển. Nữ tiến sĩ nói thêm, các triệu chứng này không chỉ xuất hiện ở bàn chân hay chân mà còn xuất hiện ở cánh tay và bàn tay.

Tiến sĩ Lee cho biết 6 dấu hiệu ở trên thường xuất hiện rõ ràng hơn ở bàn tay và bàn chân trước, sau đó tới mắt cá chân và cổ tay. Tiến sĩ Lee cũng nhấn mạnh, việc nhận biết và xử trí ngay khi có các triệu chứng này rất quan trọng. Bởi khi có các dấu hiệu này, mọi người thường không cho rằng đó là vấn đề nguy hiểm mà thường bỏ qua.

“Bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ cao bị loét bàn chân và cẳng chân, cuối cùng có thể dẫn tới viêm tủy xương, hoại tử, nhiễm trùng huyết và phải cắt cụt chi. Chính vì thế, để ngăn chặn điều này xảy ra, những người mắc bệnh tiểu đường nên kiểm tra bàn chân thường xuyên”, tiến sĩ Lee cho hay.

Việc kiểm soát tốt đường huyết ở những người mắc bệnh tiểu đường có thể giúp giảm thiểu nguy cơ mắc biến chứng về thần kinh cũng như nhiều loại biến chứng khác.

Ngoài biến chứng về thần kinh, tiểu đường còn có thể gây ra các biến chứng về tim mạch, tổn thương thận gây suy thận, tổn thương mạch máu võng mạc (bệnh võng mạc tiểu đường) gây mù lòa, các về đề về xương khớp, nhiễm trùng nướu.

Nguồn: Express, Times Now News

Nếu thấy 6 dấu hiệu này ở bàn chân, cẩn thận kẻo đã mắc tiểu đường có biến chứng- Ảnh 2.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại