Nếu có 8 dấu hiệu dưới đây, hãy cảnh giác trước nguy cơ mắc nhiều loại ung thư

Trần Quỳnh |

8 dấu hiệu sớm báo hiệu ung thư dưới đây sẽ giúp chúng ta nhanh chóng phát hiện căn bệnh này ngay từ giai đoạn đầu, từ đó khả năng chữa khỏi bệnh cũng cao hơn.

1. Ợ nóng

Ợ nóng thường xuyên đi kèm với cảm giác buồn nôn ở mức độ nhẹ được xem là dấu hiệu của ung thư dạ dày giai đoạn đầu.

Nếu đã dùng thuốc kháng axit mà các triệu chứng này vẫn không thuyên giảm, hơn nữa ngày càng chán ăn, ăn ít, lại xuất hiện cảm giác trướng bụng sau khi ăn, bạn cần nhanh chóng tới các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời.

Đây được xem là dấu hiệu điển hình của chứng trào ngược dạ dày thực quản. Nếu cứ kéo dài, tình trạng này sẽ gây tổn thương dây thanh quản và họng, gia tăng nguy cơ ung thư phổi.

Nếu có 8 dấu hiệu dưới đây, hãy cảnh giác trước nguy cơ mắc nhiều loại ung thư - Ảnh 1.

Đừng coi thường dấu hiệu ợ nóng, đó rất có thể là triệu chứng báo trước ung thư phổi hoặc ung thư dạ dày. (Ảnh minh họa).

2. Khó thở

Khó thở, thở dồn dập là dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi. Đặc biệt, khi dấu hiệu này xuất hiện cùng những cơn ho, dù là ho khan hay ho có đờm, bạn càng cần đề cao cảnh giác.

Ngay khi nhận thấy cơ thể xuất hiện các dấu hiệu trên, bạn cần nhanh chóng đi khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết để được chẩn đoán chính xác bệnh tình và tiến hành điều trị kịp thời.

3. Sốt bất thường

Sốt là biểu hiện ban đầu của nhiều căn bệnh, vì vậy chúng ta thường coi nhẹ mà không hề biết rằng đó rất có thể là triệu chứng báo trước của căn bệnh ung thư. Đó là sốt không rõ nguyên nhân, nhiệt độ cơ thể ngày càng cao và sốt kéo dài không thuyên giảm.

Nguyên nhân của tình trạng này là bởi các tế bào ung thư bắt đầu phát tán sang những cơ quan khác, khiến cơ thể sinh ra phản ứng và phát nhiệt.

Đặc biệt, ung thư bạch huyết có dấu hiệu ban đầu tương tự như các dấu hiệu của bệnh cảm cúm, bao gồm là tình trạng sốt.

4. Khàn giọng

Nếu đã khỏi các bệnh về đường hô hấp, cơ thể cũng không bị dị ứng mà bạn vẫn có biểu hiện khàn giọng, hơn nữa tình trạng giọng nói ngày càng tệ hơn, hãy cảnh giác trước nguy cơ ung thư.

Giọng nói bị khàn là một trong những triệu chứng báo hiệu sớm 3 căn bệnh nguy hiểm là ung thư vòm họng, ung thư phổi và ung thư tuyến giáp. Trong một số trường hợp, biểu hiện này còn có thể là biểu hiện của ung thư thực quản.

Nếu có 8 dấu hiệu dưới đây, hãy cảnh giác trước nguy cơ mắc nhiều loại ung thư - Ảnh 2.

Những triệu chứng bất thường của giọng nói, đặc biệt là tình trạng khàn giọng cũng là một trong những biểu hiện báo trước ung thư. (Ảnh minh họa).

5. Cánh tay đau nhức

Cánh tay cảm thấy đau nhức và tình trạng ngày càng trở nặng rất có thể do hạch bạch huyết sưng to, đè nén vào các dây thần kinh. Đây là một trong những biểu hiện thường thấy của các bệnh nhân ung thư phổi.

Khác với cơn đau do vận động hay căng cơ, đau tay do sưng hạch bạch huyết cố định ở một vị trí, có biểu hiện tương đối giống với đau dây thần kinh hoặc viêm khớp.

6. Đầy hơi

So với nam giới, đầy hơi ở nữ giới là một hiện tượng sinh lý thường gặp trong kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, nếu bắt gặp tình trạng này ở trước hoặc sau kỳ kinh nguyệt, hơn nữa lại phát tác có chu kỳ và dẫn đến khó chịu, các chị em cần tới bệnh viện xét nghiệm và siêu âm.

Đầy hơi có chu kỳ, không diễn ra trong kỳ kinh nguyệt và gây ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngay rất có thể là dấu hiệu đầu của bệnh ung thư buồng trứng.

7. Đi tiểu khó khăn

Khi gặp những khó khăn trong quá trình tiểu tiện như đi tiểu quá ít, đau buốt… hầu hết nam giới đều cho rằng đây là dấu hiệu của tình trạng tuyến tiền liệt phì đại.

Nhưng ít ai biết rằng đó lại là một dấu hiệu phổ biến ở những bệnh nhân mắc ung thư tuyến tiền liệt. Bởi vậy, các quý ông cần chú ý tới theo dõi những phản ứng nhỏ nhất của cơ thể và đi khám khi phát hiện tình trạng bất thường.

Nếu có 8 dấu hiệu dưới đây, hãy cảnh giác trước nguy cơ mắc nhiều loại ung thư - Ảnh 3.

Đi tiểu khó khăn không phải là tình trạng đơn giản như nhiều quý ông vẫn nghĩ. (Ảnh minh họa).

8. Mệt mỏi

Thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cơ thể vô lực, rã rời là dấu hiệu của nhiều căn bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư máu.

Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến cáo nếu đã ngủ đủ giấc, lại không có áp lực về tinh thần mà cơ thể vẫn cảm thấy mệt mỏi, uể oải, ta cần sớm tới các cơ sở y tế để kiểm tra toàn diện sức khỏe.

*Theo Health Sina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại