Nén đau buồn sau 4 năm, mẹ đăng bức ảnh cuối cùng của con để cảnh báo 1 bệnh chết người

Hoàng Hương |

Một bà mẹ đã nén đau buồn để đăng hình ảnh cuối cùng của cậu con trai 4 tháng tuổi trước khi qua đời, nhằm nâng cao nhận thức của các bậc phụ huynh về bệnh viêm màng não.

Hãy tin vào bản năng người mẹ và cảnh giác với căn bệnh chết người

4 năm đã trôi qua nhưng chị Gaynor McConnell, 33 tuổi, đến Manchester, Anh vẫn chưa thể nào quên được hình ảnh cuối cùng cậu con trai Cayden trên giường bệnh.

Khi đó, cậu bé đang điều trị ở trong tình trạng nguy kịch, trên người được gắn đầy dây rợ, máy móc bên cạnh để hỗ trợ sự sống.

Nén đau buồn sau 4 năm, mẹ đăng bức ảnh cuối cùng của con để cảnh báo 1 bệnh chết người - Ảnh 1.

Chị Gaynor chụp cùng con trai Cayden.

Lúc mới sinh, Cayden được chẩn đoán bị tật nứt đốt sống, gai xương bị hở hay cột sống có phần không kín hoàn toàn.

Bé có một khối u nhỏ ở phần dưới cột sống nhưng các bác sĩ nói với Gaynor không phải lo lắng về vấn đề đó.

Trong một lần bé bị ốm, chị đưa con đi khám ở bệnh viện Đại học Cambrige và bác sĩ chẩn đoán Cayden bị cảm lạnh và nhiễm trùng.

Bác sĩ nói rằng điều này hoàn toàn bình thường và chỉ kê kháng sinh cho bé.

Sau khi trở về nhà, bé lại tiếp tục bị sốt và được cấp tại bệnh viện với làn da tái xanh, các đốm phát ban nổi và co giật. Lúc đó, các bác sĩ mới chẩn đoán Cayden bị viêm màng não.

Dù đã nhiệt tình cứu chữa nhưng họ vẫn không thể cứu được cậu bé.

Tại thời điểm này, bệnh viện Đại học Cambrige thừa nhận trách nhiệm trong cái chết của bé Cayden.

"Tôi luôn tin tưởng các bác sĩ và các chuyên gia điều trị cho Cayden. Tôi biết họ đã làm tốt nhất có thể. Nhưng bản năng người mẹ đã nói cho tôi biết có sai lầm nghiêm trọng.

Cayden đã có những dấu hiệu cảnh báo rõ rệt nhưng đáng buồn là các bác sĩ bỏ qua. Không như các bậc phụ huynh nghĩ rằng cứ viêm màng não là phải phát ban. Những đốm đỏ đó có thể là triệu chứng xuất hiện cuối cùng.

Hi vọng, bức ảnh này sẽ làm cho tất cả các bậc phụ huynh nhận thức ra được sự nguy hiểm của căn bệnh viêm màng não, từ đó lưu ý đến những triệu chứng cũng như các chủng loại của bệnh", chị Gaynor tâm sự.

Nhiều bậc làm cha làm mẹ đã bình luận về bức ảnh của cậu bé Cayden, vừa cảm ơn những chia sẻ của bà mẹ 3 con cũng như khen gợi sự dũng cảm của bà.

Sự nguy hiểm của căn bệnh viêm màng não với trẻ em

Theo Tổ chức nghiên cứu bệnh viêm màng não, mỗi năm ở Anh và Ireland có khoảng 3.400 trường hợp mắc vi khuẩn viêm màng não và nhiễm trùng huyết. (Nhiễm trùng máu cũng do những vi khuẩn gây ra bệnh viêm màng não tấn công).

Điều này có nghĩa là mỗi ngày có khoảng 9 người mắc 2 căn bệnh gây chết người nhanh chóng này. Và với tỷ lệ cứ 10 người thì có 1 người tử vong, cái chết xảy ra hầu như hàng ngày.

Hơn nữa, nếu may mắn sống sót, những người từng bị viêm màng não và nhiễm trùng huyết sẽ phải hứng chịu hậu quả như tổn thương não, điếc hoặc bị cắt cụt các chi.

Nén đau buồn sau 4 năm, mẹ đăng bức ảnh cuối cùng của con để cảnh báo 1 bệnh chết người - Ảnh 2.

Vi khuẩn gây bệnh viêm màng não.

Viêm màng não rất nguy hiểm, có thể tấn công tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, nhưng đặc biệt phổ biến ở trẻ nhỏ.

Bệnh viêm màng não có thể cấp tốc gây chứng nhiễm trùng huyết cực kỳ trầm trọng, làm suy tuyến tiền thận, tạo vết bầm ửng đỏ đặc biệt trên da.

Nguyên nhân là do vi trùng phát triển cực nhanh, theo mạch máu lan đến cuối tiểu động mạch và làm hủy các mô trong người, kể cả da, đầu ngón tay, ngón chân, mũi, mắt, và cơ quan nội tạng.

Từ đó, bệnh có thể gây tử vong trong vòng vài giờ nếu không kịp chữa trị.

Vắc-xin ngừa viêm màng não hiện được xem là biện pháp bảo vệ an toàn nhất nhưng chúng không đáp ứng cho cả 6 loại vi khuẩn gây ra bệnh viêm màng não A, B, C, X, Y và W135. Vì vậy, điều quan trọng nhất là nhận biết triệu chứng bệnh để phát hiện ra sớm.

- Ở giai đoạn đầu: Sốt, đau cổ, đau đầu khủng khiếp, đau lưng hoặc khớp, nôn mửa, khóc rên rỉ (trẻ nhỏ), không chịu ăn (trẻ nhỏ), đau họng, chảy nước mũi.

- Ở giai đoạn muộn: Xuất hiện các vết lốm đốm vàng hoặc ban đỏ trên da, đặc biệt ở ngón tay chân, cứng gáy, sợ ánh sáng, ngủ li bì (trẻ em), co giật, mất ý thức.

- Lưu ý: Không phải bệnh nhân bị viêm màng não nào cũng đều có tất cả các triệu chứng trên và chúng xuất hiện không theo thứ tự. Vì vậy, hãy cực kỳ cảnh giác với căn bệnh có thể gây tử vong trong vài giờ này.

Tiến sĩ Natalie Azar, phụ trách chuyên mục sức khỏe của Đài NBC (Mỹ) hướng dẫn cách phân biệt các nốt phát ban do sốt xuất huyết, sốt virus với phát ban do bệnh viêm màng não gây ra.

"Dùng một chiếc cốc thủy tinh, ấn nhẹ thành cốc vào da. Nếu vết ban biến mất hoặc mờ đi thì không phải do viêm màng não. Nhưng nếu khi ấn, viết ban vẫn có thể nhìn rõ qua thành cốc thì đó là do viêm màng não".

Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng, thử nghiệm này không phải chính xác 100% nên tốt nhất, bác sỹ sẽ khám và chẩn đoán bệnh này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại