*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Kịch bản nổ ra xung đột giữa Nga và NATO vào năm 2030 đang được các chuyên gia quân sự xem xét.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine càng kéo dài, nguy cơ nổ ra một cuộc xung đột quân sự trực tiếp giữa Nga và khu vực lục địa của khối NATO lại càng gia tăng.
Một vai trò mới dành cho tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh đã được công bố.
Phần Lan đã chế tạo xong động cơ máy bay chiến đấu F-35 đầu tiên của mình, trong bối cảnh quốc gia thành viên NATO này đang tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Nga.
Phương Tây đang sử dụng rộng rãi UAV, máy bay trinh sát và tiến hành các cuộc tập trận với kịch bản phong tỏa nhằm vào lãnh thổ Kaliningrad của Nga.
Giới chuyên gia và các nhà lập pháp Anh đang gióng lên hồi chuông cảnh báo, yêu cầu Bộ Quốc phòng nước này siết chặt quy trình mua sắm thiết bị quân sự nhằm loại bỏ các linh kiện có nguồn gốc từ Trung Quốc, tránh nguy cơ lộ dữ liệu an ninh quốc gia.
Tập trung áp đảo hệ thống phòng không mặt đất của Kyiv không chỉ mở ra khoảng trời mênh mông cho không quân tác chiến, mà còn giáng đòn vào tử huyệt công nghiệp quốc phòng của toàn bộ khối NATO.
Theo cựu Giám đốc CIA David Petraeus, Ukraine là bãi thử nghiệm tuyệt hảo để Quân đội Mỹ và Anh thử nghiệm các công nghệ chiến tranh trong tương lai trên chiến trường thực tế.
Nga đã đưa ra 4 điều kiện tiên quyết để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, điều đầu tiên trong đó là Ukraine phải rút quân hoàn toàn khỏi Donbass.
Việc chúng xuất hiện tại các vị trí Nga vừa kiểm soát cho thấy những cứ điểm này đã được Ukraine chuẩn bị để chống lại các đợt tiến công của đối phương.
Đức bắt đầu sản xuất hàng loạt hơn 5.000 UAV chiến đấu tầm trung và tầm xa cho Ukraine tại một địa điểm gần Munich.
Tổng thống Donald Trump mới đây cho biết, ông muốn châu Âu hoàn trả chi phí cho các khoản viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine, dưới thời ông Biden.