Nam Ossetia tổ chức trưng cầu sáp nhập vào Nga

K.M |

Chính quyền Nam Ossetia dự kiến tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga trước tháng Tám năm nay - Tổng thống Cộng hoà Nam Ossetia, ông Leonid Tibilov tuyên bố.

Tổng thống Tibilov nhấn mạnh rằng ông không nghi ngờ về kết quả cuộc bỏ phiếu.

"Chúng ta sẽ có câu trả lời nhất trí, tôi tin chắc 100% rằng nhân dân sẽ nói "đồng ý" và chúng ta có thể vững tâm gửi đề nghị tới ban lãnh đạo cấp cao của Liên bang Nga" - ông Tibilov nhận định.

Trong cuộc trưng cầu dân ý sẽ đưa ra cả câu hỏi về sửa đổi Điều 10 của Hiến pháp nước Cộng hoà, trong đó nói rằng Nam Ossetia có quyền tham gia liên minh với các quốc gia khác và chuyển giao cho các cơ quan của liên minh một phần quyền hạn của mình.

"Tại cuộc trưng cầu dân sẽ nêu câu hỏi bổ sung vào văn bản với nội dung rằng Nam Ossetia có quyền chuyển một phần quyền hạn của mình thành quyền của Liên bang Nga, trong trường hợp ký kết được những thỏa thuận tương ứng" - Tổng thống Tibilov giải thích.

Nam Ossetia nằm ở Nam Kavkaz, nguyên là tỉnh tự trị Ossetia của Gruzia, một phần lãnh thổ này đã độc lập trên thực tế khỏi Gruzia kể từ khi lãnh thổ này tuyên bố độc lập thành Cộng hòa Nam Ossetia trong cuộc xung đột Gruzia-Ossetia đầu thập niên 1990.

Chính phủ Gruzia phản ứng lại bằng cách bãi bỏ quyền tự trị của Nam Ossetia và cố gắng chiếm lại khu vực bằng vũ lực, điều này đã dẫn đến chiến tranh Nam Ossetia 1991-1992.

Có thêm hai cuộc xung đột để cố gắng chiếm lại Nam Ossetia năm 2004 và 2008. Cuộc xung đột cuối cùng đã dẫn đến chiến tranh Nam Ossetia 2008, kết quả là Nga công nhận độc lập cho Nam Ossetia và Abkhazia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại