Ở Ankara, Thổ không thuê đủ xe để đón Quốc vương Ả Rập Xê-Út

Ngọc Minh |

Để có thể đón tiếp được Quốc vương Ả Rập Xê-Út, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ như đã phải bỏ ra một khoản chi phí không hề nhỏ.

Ngày 11/3, Tổng thống Erdogan đã tới sân bay Esenboğa đón tiếp Quốc Vương Ả Rập Xê-Út Salman bin Abdul-Aziz Al Saud thăm chính thức Ankara, theo lời mời từ nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ.

Để có được cuộc gặp gỡ này, Ankara đã phải đáp ứng những yêu cầu đón tiếp xa hoa từ nước bạn.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ nước này đã phải thuê hơn 500 chiếc Mercedes-Benz phục vụ việc di chuyển của nhà lãnh đạo Ả Rập cùng đoàn đại biểu.

Theo tờ Yenisafak, do số lượng xe thuê được ở Ankara không đủ đáp ứng yêu cầu từ phía Ả Rập Xê-Út, Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí đã phải đưa thêm xe từ Istanbul và Antalya tới thủ đô.

Trong chuyến thăm của mình, Quốc vương Ả Rập và các quan chức nước này cũng được sắp xếp ở tại một khách sạn hạng sang nằm tại một quận rất "thời thượng", do "chủ nhà" bao trọn gói.

Tại đó, ông Salman được bố trí ở riêng một mình một tầng, với những căn phòng hạng sang nhất và được chính người của mình phục vụ.

Dàn siêu xe gồm hơn 500 chiếc Mercedes-Benz dành riêng cho phái đoàn Ả Rập đã xếp thành một hàng dài bên ngoài khách sạn 5 sao này vì bãi đỗ xe dưới tầng hầm trở nên quá chật chội.

Thêm vào đó, 16 xe tải chở thực phẩm, vải vóc quần áo và thậm chí là một toilet cá nhân cũng được đưa tới đây, phục vụ riêng cho chuyến thăm.

Sau khi rời Ankara, dự kiến vào ngày 13, ông Salman bin Abdul-Aziz Al Saud sẽ tới Istabul tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 13 của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), diễn ra vào ngày 14-15/4.

Mối quan hệ song phương giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê-Út đã trở nên thân thiết hơn trong vài năm trở lại đây, điển hình là trong các vấn đề liên quan tới cuộc chiến ở Syria và Yemen hay vai trò của Iran trong các cuộc xung đột tại khu vực.

Dù vậy, Ả Rập Xê-Út và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn nhiều khác biệt trong mối quan hệ với Ai Cập.

Tiến hành 2 chuyến thăm tới Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập liền nhau, Quốc vương Ả Rập nhiều khả năng đang cố gắng thuyết phục 2 quốc gia này xích lại gần nhau hơn trong các mối quan hệ song phương và hợp tác về các vấn đề ở khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại