Nam giới ngoài 50 tuổi sợ nhất 5 bệnh “rình rập”, chỉ cần mắc 1 bệnh cũng khổ sở khi về già

Huyền Giang |

Khi đã có tuổi, đàn ông dễ mắc các bệnh nguy hiểm khiến sức khỏe suy giảm, có thể ảnh hưởng tới tuổi thọ.

Khi tuổi tác lớn dần đồng nghĩa với việc sức khỏe của chúng ta sẽ suy giảm. Đặc biệt, ở độ tuổi ngũ tuần, nam giới dễ đối mặt với 1 số căn bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của họ. Điển hình chúng ta có thể kể tới 5 căn bệnh phổ biến dưới đây.

1. Bệnh tuyến tiền liệt

Khi chức năng của các bộ phận suy giảm, nam giới thường đối mặt với tình trạng sức khỏe sa sút, ảnh hưởng tới cả tinh thần. Trong đó, bệnh liên quan tới tuyến tiền liệt cũng là mối nguy hiểm với đàn ông ở ngưỡng tuổi ngoài 50. Lúc này, phái mạnh dễ mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt, gây khó khăn trong việc đi tiểu, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt.

Căn bệnh này dễ khiến sức khỏe của nam giới suy giảm, tinh thần đi xuống. Để phòng bệnh, đấng mày râu cần chủ động duy trì lối sống khoa học, lành mạnh, bổ sung các thực phẩm tốt cho sức khỏe tuyến tiền liệt như bông cải xanh, cá hồi, cải xanh… Không chỉ vậy, mỗi người cần nói không với hút thuốc lá và duy trì trạng thái tâm lý cân bằng, tránh áp lực, căng thẳng dài ngày.

2. Bệnh phổi

Từ độ tuổi trung niên, chức năng hô hấp của con người dễ bị suy giảm. Vì vậy, nam giới ngoài 50 tuổi càng là đối tượng dễ bị bệnh về phổi đe dọa. Hơn nữa, nam giới là đối tượng thường xuyên hút thuốc lá nên nguy cơ mắc bệnh về phổi cũng như các cơ quan hô hấp khác sẽ cao hơn.

Nam giới ngoài 50 tuổi sợ nhất 5 bệnh “rình rập”, chỉ cần mắc 1 bệnh cũng khổ sở khi về già - Ảnh 1.

Đàn ông cần tăng cường vận động, kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý để phòng ngừa bệnh. Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, nhiều người còn phát hiện ung thư phổi ngay khi mới bước sang tuổi trung niên. Vì vậy, nam giới cần đi khám sức khỏe định kỳ, không nên lơ là các dấu hiệu bất thường của cơ thể.Nếu có thể, các đấng mày râu nên bỏ dần các thói quen ảnh hưởng xấu tới phổi và các cơ quan hô hấp khác như hút thuốc lá.

3. Bệnh gan

Nam giới thường xuyên tham gia các bữa tiệc cùng với bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Vì vậy, họ thường có thói quen sử dụng bia rượu. Đây là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến các bệnh về gan, đầu tiên là gan nhiễm mỡ.

Nam giới ngoài 50 tuổi sợ nhất 5 bệnh “rình rập”, chỉ cần mắc 1 bệnh cũng khổ sở khi về già - Ảnh 2.

Bệnh gan là 1 trong những căn bệnh nguy hiểm. Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn không điều trị nghiêm túc và dứt điểm, gan sẽ ngày càng tổn thương nhiều hơn và dẫn đến các bệnh lý nghiêm trọng khác. Xơ gan, ung thư gan… đều là những căn bệnh nguy hiểm khiến nam giới suy giảm sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng.

4. Bệnh gút

Bệnh gút thường gặp ở những bệnh nhân 40 - 60 tuổi và là nam giới. Hiện tại, căn bệnh này thậm chí còn ngày càng trẻ hóa, trở thành nỗi lo của nhiều người. Khi mắc bệnh gút, người bệnh thường xuyên đau đớn các khớp, nếu bệnh trở nặng còn ảnh hưởng tới việc di chuyển.

Đối với đàn ông ở ngưỡng tuổi ngoài 50, mỗi người cần lưu ý quan tâm tới sức khỏe của bản thân. Nếu muốn sống khỏe, tăng tuổi thọ, chúng ta cần chăm sóc sức khỏe toàn diện, tránh để mắc bệnh mới chữa trị.

5. Bệnh huyết áp cao, mỡ máu cao, đường huyết cao

Hiện nay, bữa ăn hàng ngày của mỗi người đều được nâng cao chất lượng. Nhiều người có xu hướng tiêu thụ các món ăn giàu chất béo, dễ dẫn đến nhiều căn bệnh nguy hiểm. Trong đó, các bệnh liên quan tới huyết áp, mỡ máu và đường huyết đều khá nguy hiểm nên mỗi người cần lưu ý.

Đối với đàn ông ngoài 50 tuổi, nếu họ mắc bệnh huyết áp cao mà không điều trị dứt điểm sẽ dễ dẫn đến đau tim và đột quỵ. Tình trạng đường huyết cao lại khẳng định rằng cơ thể bạn đang bị rối loạn chuyển hóa, có nguy cơ tiến triển thành bệnh tiểu đường. Mỡ máu cao nguy hiểm không kém vì cũng ảnh hưởng tới tim, có thể phát triển thành các bệnh lý về tim mạch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại