Mỹ xem xét giảm thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc

Đinh Tuấn |

Mỹ đang bắt đầu xem xét lại các mức thuế áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trước khi hết hạn vào tháng 7/2022, trong bối cảnh một số nhà hoạch định chính sách kêu gọi cắt giảm thuế nhằm hỗ trợ người tiêu dùng nước này.

Hàng hóa được xếp tại cảng nước sâu Dương Sơn, miền Đông Trung Quốc chuẩn bị xuất khẩu. Ảnh: THX

Hàng hóa được xếp tại cảng nước sâu Dương Sơn, miền Đông Trung Quốc chuẩn bị xuất khẩu. Ảnh: THX

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ hôm 3/5 cho biết, cơ quan này sẽ xem xét đợt thứ nhất và đợt thứ hai mức thuế 25% mà chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump áp lên số hàng hóa trị giá 50 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen hôm 22/4 cho biết, cần xem xét các bước để giảm thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc nhằm giảm lạm phát tại nước này.

Chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ đã tăng 8,5% trong tháng 3, mức tăng mạnh nhất trong 40 năm qua, một phần do ảnh hưởng của xung đột tại Ukraine. Theo ước tính của Viện Kinh tế quốc tế Peterson, việc bãi bỏ thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc và các hàng hóa khác sẽ giúp giảm 1,3 điểm phần trăm CPI./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại