Mỹ: Ukraine có thể chiếm ưu thế trước Nga vào mùa đông

Mai Trang |

Hôm 16/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, Ukraine có thể giành được lợi thế trước Nga vào mùa đông khi được Mỹ và các đồng minh cung cấp đầy đủ thiết bị cho mùa đông.

Các tình nguyện viên của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine đi qua một con đường phủ đầy tuyết trắng ở ngoại ô Kiev hồi đầu tháng 2. Ảnh: Washington Post

Các tình nguyện viên của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine đi qua một con đường phủ đầy tuyết trắng ở ngoại ô Kiev hồi đầu tháng 2. Ảnh: Washington Post

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, ông Lloyd Austin cho biết, Ukraine có thể chiếm ưu thế trước lực lượng Nga trong các trận chiến dữ dội vào mùa đông.

Các cuộc giao tranh giành lãnh thổ giữa Nga và Ukraine vẫn sẽ xảy ra ác liệt vào thời gian tới trong bối cảnh Nga vừa tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine.

“Tôi nghĩ Ukraine sẽ chiếm ưu thế trong cuộc xung đột như hiện tại, họ sẽ tiếp tục duy trì điều này vào mùa đông, giống như những gì chúng ta thấy hồi tháng 2”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói.

“Mặt khác, Nga đang chiến đấu ở nước ngoài và Ukraine đã gây khó khăn cho các tuyến tiếp thế của họ. Nga sẽ rất khó cung cấp các thiết bị cần thiết để quân đội chiến đấu hiệu quả”.

Trong gói viện trợ an ninh mới nhất trị giá 400 triệu USD của Mỹ cho Ukraine được Lầu Năm Góc công bố vào ngày 10/11 có các thiết bị bảo vệ trong thời tiết lạnh. Một số quốc gia khác cũng cung cấp trang bị mùa đông cho Ukraine.

Cuối tuần qua, Canada thông báo gửi áo khoác, quần dài, ủng và quần áo mùa đông khác trị giá 15 triệu USD cho Ukraine, theo các phương tiện truyền thông.

Theo Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Nga đã tiến hành đợt không kích lớn nhất vào Ukraine kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự.

“Một lần nữa, cuộc không kích đã làm hư hại các cơ sở sản xuất điện dân sự, gây ảnh hưởng cho dân thường. Khi mùa đông đến, các gia đình sẽ không có điện và hệ thống sưởi. Sinh hoạt cơ bản của người dân sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng”, ông Milley nói.

Thời tiết mùa đông ở Ukraine sẽ khắc nghiệt nhất vào tháng 11 và đầu tháng 12. Hiện tượng bùn lầy sẽ khiến việc di chuyển binh sĩ và thiết bị quân sự trên chiến tuyến khó khăn hơn nhiều.

Trước đó, Mỹ nhận định hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine sẽ giảm cường độ đáng kể trong mùa đông sắp tới. Theo New York Times, các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Biden nhận định, “việc tạm dừng do thời tiết” trong cuộc xung đột có thể kéo dài tới 6 tháng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại